Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây

(Tổ Quốc) - Không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Portland Trail Blazers với tỉ số 129-107 trong trận đấu diễn ra vào sáng 30/11 (giờ Việt Nam), Utah Jazz đã củng cố vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây trước loạt trận sân khách đầy khó khăn vào đầu tháng 12 sắp tới.

Portland Trail Blazers hành quân đến sân của Utah Jazz với chuỗi 9 thất bại sau 10 trận đấu trên sân khách ở mùa giải năm nay. Cùng với việc Damian Lillard đang không có được phong độ tốt nhất, viễn cảnh để thầy trò HLV Chauncey Billups ra về với một chiến thắng gần như là điều không tưởng.

Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây - Ảnh 1.

Utah Jazz có một thế trận trên cơ Portland Trail Blazers trong phần lớn thời gian của trận đấu

Sau hiệp 1 có phần cân bằng, Utah Jazz nhanh chóng đẩy cao sức ép lên phía các cầu thủ Portland Trail Blazers. Đội chủ nhà mang về ưu thế dẫn trước 53-49 khi bước vào giờ nghỉ, thế nhưng đây không phải là điểm dừng của "Những vũ công nhạc Jazz".

Hiệp 3 bắt đầu cũng là lúc thầy trò HLV Quin Snyder chứng tỏ sức mạnh của một trong những đội bóng mạnh nhất miền Tây, khi nhanh chóng tạo ra cách biệt lên đến 85-64 sau khoảng 8 phút thi đấu. Portland Trail Blazers tận dụng sự chùng xuống của Utah Jazz đã thu hẹp tỉ số chỉ còn 84-94 trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, Utah Jazz không phải là một đội bóng dễ bị lội ngược dòng, nhất là khi họ được thi đấu ở sân nhà Vivint Arena. Sự chắc chắn ở hàng thủ với Rudy Gobert làm điểm tựa, cùng sự đa dạng ở mặt trận tấn công đã khiến Portland Trail Blazers đánh mất hy vọng lật ngược thế cờ. Hai đội tung ra những cầu thủ dự bị cho phần còn lại của trận đấu với chiến thắng 129-107 nghiêng về phía Utah Jazz.

Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây - Ảnh 2.

Donovan Mitchell có một ngày thi đấu hiệu quả để dẫn đầu hàng công của Utah Jazz

Donovan Mitchell là cái tên thi đấu xuất sắc nhất trên hàng tấn công của Utah Jazz với 30 điểm cùng hiệu suất 12/20. Tuy nhiên, Rudy Gobert mới chính là tâm điểm của cả trận đấu với 21 điểm, 16 rebounds, hiệu suất dứt điểm 9/11 và điểm hệ số lên đến 29. Trung phong người Pháp là một bài toán không lời giải dành cho hàng phòng ngự của Portland Trail Blazers.

Bên cạnh hai ngôi sao kể trên, Utah Jazz còn có sự hỗ trợ rất lớn đến từ các vệ tinh xung quanh. Joe Ingle ghi 14 điểm, Bojan Bogdanovic có 13 điểm, Jordan Clarkson đóng góp 22 điểm từ băng ghế dự bị cùng với 14 điểm của Rudy Gay. Utah Jazz tung ra 46 cú ném 3 trong cả trận đấu và thành công đến 19 lần.

Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây - Ảnh 3.

Damian Lillard đang thi đấu thất thường ở mùa giải 2021-2022

Ở bên kia chiến tuyến, Damian Lillard để lại một nỗi thất vọng với chỉ 11 điểm cùng hiệu suất 4/12. "Dame Time" thường xuyên có một phong độ không mấy ấn tượng ở mùa giải 2021-2022. Jusuf Nurkic và Anfernee Simons (cùng 24 điểm) gánh vác hàng công của đội khách, trong khi CJ McCollum ghi 19 điểm. Portland Trail Blazers có 11/31 cú ném 3 điểm thành công, quá ít để họ có thể đối chọi với những xạ thủ tài ba bên phía đội chủ nhà.

Sau trận đấu này, Portland Trail Blazers sẽ được trở về Moda Center cho chuỗi 4 trận thi đấu liên tiếp ở sân nhà. Về phía Utah Jazz, họ tiếp tục xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây, duy trì một thế bám đuổi nhất định với Golden State Warriors và Phoenix Suns. Họ sẽ có thêm 1 trận sân nhà với Boston Celtics, trước khi lên đường thi đấu chuỗi 4 trận sân khách liên tiếp với các đại diện của miền Đông.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây - Ảnh 4.

Đè bẹp Portland Trail Blazers, Utah Jazz xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH miền Tây - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.

NHẬT PHẠM

Tin mới