• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề xuất phạt 84 triệu đồng đối với nhóm nam nữ tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

Pháp luật 19/08/2021 20:01

(Tổ Quốc) - Thành phố đang thực hiện lệnh “ai ở đâu thì ở đó” 7 ngày để phòng chống dịch, nhưng nhóm nam nữ ở Đà Nẵng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc và bị đề xuất xử phạt 84 triệu đồng.

Chiều nay (19/8), Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đang lập hồ sơ đề xuất xử phạt 7 đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố thực hiện lệnh "ai ở đâu thì ở đó" để phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h15 cùng ngày, Công an phường Tam Thuận kiểm tra số nhà k72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Những người này đều không đeo khẩu trang.

Đề xuất phạt 84 triệu đồng đối với nhóm nam nữ tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Những người này đều không đeo khẩu trang.

Các đối tượng gồm Ngô Thị Bích Th. (SN 1959, trú k72/H29/19 Đinh Tiên Hoàng, tổ 43 phường Tam Thuận), Ngô Thị Bích Tr. (SN 1974) và Nguyễn Thị H. (SN 1969) cùng trú tổ 43 phường Tam Thuận), Nguyễn Ngô Thành Ph. (SN 2002, trú tổ 43 Tam Thuận); Lê Ngọc T. (SN 1973, trú phường Thanh Bình, quận hải Châu), Lâm Đinh Ph. (SN 1976, trú tổ 43 phường Tam Thuận) và Trần Thị Thu Th. (SN 1984, trú tổ 43 Tam Thuận).

Công an phường Tam Thuận đã lập hồ sơ, đề xuất UBND quận Thanh Khê xử phạt hành chính tổng 84 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm đánh bạc trái phép và tụ tập đông người đối với 7 đối tượng này.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, trong ngày 19/8, các quận huyện đã xử phạt 24 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền hơn 132 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay đã xử phạt 947 trường hợp với số tiền là gần 3 tỷ đồng.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ