Đêm nay Việt Nam đón "cực đỉnh" mưa sao băng "cổ xưa nhất"

(Tổ Quốc) - Đêm nay 22/4, rạng sáng 23/4, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm sẽ diễn ra. Người dân trên cả nước đều có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp này.

Hàng năm, mưa sao băng Lyrids thường xuất hiện khoảng từ ngày 16/4 đến ngày 25/4 và "cực đỉnh" của trận mưa sao băng này sẽ diễn ra vào đêm 22/4 và rạng sáng ngày 23/4 với với 18 - 20 vệt sao băng rơi mỗi giờ.

Tuy rằng tần suất sao băng thấp nhưng mưa sao băng Lyrids vẫn được đánh giá là 1 trong những mưa sao băng đẹp nhất năm bởi vì trận mưa sao bằng này diễn ra vào giai đoạn trăng mới. Lúc này, trên bầu trời hầu như không có ánh trăng nên rất thuận lợi để quan sát các vệt sáng gây ra bởi bụi sao chổi.

Đêm nay Việt Nam đón

Mưa sao băng Lyrid sẽ xuất hiện vào đêm 22, rạng sáng 23/4.

Mưa sao băng Lyrid là một trong những đợt mưa sao băng được quan sát từ năm 687 trước Công nguyên, kỷ lục lâu đời nhất được biết đến về bất kỳ trận mưa sao băng nào vẫn còn được nhìn thấy cho đến ngày nay.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 01/2021, một trận mưa sao băng sẽ thắp sáng bầu trời đêm và có thể quan sát được ở mọi nơi kể từ sau trận mưa sao băng Quadrantids diễn ra vào ngày 3/1 vừa qua.

Thông tin trên báo Lao động, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho hay:

"Để quan sát mưa sao băng quan sát tốt nhất là sau 1h sáng ngày 23.4. Mọi người nên chọn nơi nào có điều kiện thời tiết tốt, góc nhìn rộng, không đứng dưới đèn đường và nơi có ánh sáng nhân tạo vì loá mắt..."

Về tình hình thời tiết của 3 miền khá thuận lợi để người dân chiêm ngưỡng. Hầu hết các tỉnh Bắc và Trung Bộ trong ngày hôm nay đều có nắng, ít mây. Trong khi đó, Nam Bộ, Tây Nguyên và từ Quảng Nam tới Bình Thuận hôm nay có mưa giông.

(Theo Daily Mail)

HẠ VŨ

Tin mới