• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đi ngược suy thoái toàn cầu, Amazon tuyển dụng thêm hàng chục nghìn người

Thế giới 14/04/2020 07:57

(Tổ Quốc) - Công ty Amazon.com Inc hôm thứ Hai cho biết họ sẽ thuê thêm 75.000 người ở nhiều vị trí, từ nhân viên kho đến tài xế giao hàng.

Động thái này diễn trong bối cảnh người dân Mỹ phải ở nhà, để ngăn chặn dịch virus corona lây lan, và vì thế nhu cầu đặt hàng trực tuyến tăng cao, theo Reuters.

Trong bối cảnh nhiều khách hàng đã 'càn quét' khắp các siêu thị để mua đồ tích trữ vì lo bị cách li dài hạn và nhiều trường hợp thiếu hụt hàng hoá, Amazon đang nỗ lực duy trì đủ lượng thực phẩm và các sản phẩm y tế trong kho hàng và có đủ nhân viên để làm việc tại cửa hàng và giao hàng.

Đi ngược suy thoái toàn cầu, Amazon tuyển dụng thêm hàng chục nghìn người - Ảnh 1.

Dịch vụ thương mại điện tử của Amazon đang "ăn nên làm ra" vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters.

Gã khổng lồ thương mại điện tử này phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thuê thêm người ngay cả khi chính phủ kêu gọi đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh. Công ty này, đã xuất hiện các trường hợp nhiễm virus corona trong đội ngũ nhân viên kho, cho biết họ sẽ triển khai kiểm tra nhiệt độ và trang bị khẩu trang cho nhân viên tại tất cả các kho ở Mỹ và châu Âu.

Một số quan chức Mỹ đã kêu gọi công ty này đóng cửa các kho hàng.

Nhưng trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, Amazon vẫn đang tìm cách lấp đầy khoảng trống và duy trì hoạt động. Để thu hút nhân viên mới, công ty đã nói rằng họ sẽ trả thêm 2 USD vào mức tối thiểu 15 USD mỗi giờ cho người lao động Mỹ trong suốt tháng Tư.

Công ty cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã tuyển dụng đủ 100.000 vị trí mà họ đã thông báo trước đó và các vị trí việc làm cần người mới sẽ tiếp tục được bổ sung.

Amazon cũng cho biết họ dự kiến sẽ chi hơn 500 triệu USD để tăng tiền lương cho công nhân trên toàn cầu trong đại dịch, tăng đáng kể so với ước tính trước đó là 350 triệu USD.

"Chúng tôi biết nhiều người bị ảnh hưởng về kinh tế vì mất việc hoặc xáo trộn việc làm trong các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng và du lịch - một phần của cuộc khủng hoảng hiện tại và chúng tôi chào đón bất cứ ai thất nghiệp tham gia với chúng tôi tại Amazon cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường và các ông chủ trước đây của họ có thể đưa họ trở lại làm việc", công ty cho biết trong một bài đăng trên blog của mình.

Số lượng nhân viên của Amazon dao động theo mùa, gần đây đã đạt đỉnh trong quý có nghỉ lễ với 798.000 lao động toàn thời gian và bán thời gian, thời điểm trước khi họ thông báo tuyển thêm 100.000 người trong mùa dịch hiện tại.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ