• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Điểm sáng" trong phòng chống dịch ở Bắc Giang

Sức khỏe 05/06/2021 09:29

(Tổ Quốc) - Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo những hướng dẫn của Bộ Y tế, cộng thêm tinh thần quyết tâm ở mức độ cao nhất của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Lục Nam được đánh giá là điểm sáng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

"Điểm sáng" trong phòng chống dịch ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Một cán bộ thuộc Tổ covid cộng đồng tại huyện Lục Nam đi kiểm tra thông tin tới từng người dân.

Huyện đầu tiên của Bắc Giang phát hiện ca mắc COVID-19 đã kiểm soát được tình hình

Tại cuộc họp giữa Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng trên mặt trận chống dịch.

Nói về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy Lục Nam cho biết, Lục Nam là địa phương có ca mắc COVID-19 đầu tiên tại địa bàn tỉnh Bắc Giang trong đợt dịch lần này. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng và vận dụng linh hoạt các chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như tỉnh Bắc Ninh, tới thời điểm hiện tại, huyện Lục Nam đã kiểm soát được tình hình và ít có khả năng dịch lây nhiễm trong cộng đồng.

Để không bị rơi vào tình thế bị động, ngay từ khi xuất hiện những ca F0 đầu tiên, huyện Lục Nam đã kích hoạt toàn bộ, bộ máy chính quyền để triển khai đồng bộ, khẩn trương các chỉ đạo của tỉnh Bắc Giang cũng như những hướng dẫn, khuyến cáo tới từ Bộ Y tế. Khi mới có 7 ca mắc, địa phương đã chủ động lên phương án giãn cách xã hội tại một số điểm nóng về dịch (theo chỉ thị 15, 16) tùy tình hình và mức độ.

"Với quyết tâm bắt kịp và chạy trước dịch, các lực lượng chức năng tại Lục Nam đã nâng công suất làm việc lên gấp đôi, gấp ba bình thường nhằm thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sớm khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, địa phương triển khai bố trí xây dựng 34 điểm cách ly tập trung với sức chứa tối đa 4.000 người, chủ động phương án cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra" - Bí thư Huyện ủy Lục Nam cho hay.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, sau khi truy vết, sàng lọc F1 để đưa vào khu cách ly tập trung, huyện Lục Nam luôn bám sát các hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, tại các khu cách ly tập trung, lực lượng chức năng địa phương tiến hành theo dõi, phân luồng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tới thấp, bố trí đầy đủ các phòng ban nhằm hạn chế tới mức tối đa tình trạng lây chéo. Thời điểm nóng nhất, tại các khu cách ly tập trung ở Lục Nam có trên 2.000 F1, mặc dù xuất hiện F0 nhưng được phát hiện kịp thời nên không xảy ra tình trạng lây chéo. Đây được xem là một trong nỗ lực rất lớn của địa phương.

Mô hình Tổ covid cộng đồng cũng được Lục Nam áp dụng và phát huy tối đa hiệu quả. Với mạng lưới gần 1.500 Tổ covid cộng đồng (với 4.500 nhân lực), hoạt động theo cách thức đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà và rà soát từng người, huyện Lục Nam đã làm rất tốt công tác điều tra, giám sát dịch tễ.

“Về vấn đề sàng lọc, nhờ sự chi viện lực lượng tới từ Bộ Y tế, dự kiến từ 6/6 tới 10/6, huyện Lục Nam sẽ tiến hành tổ chức xét nghiệm RT-PCR cho hơn 60.000 người (là đại diện cho 60.000 hộ gia đình). Đây là mục tiêu lớn của Lục Nam nhằm sàng lọc, truy vết một cách triệt để những trường hợp có nguy cơ cao, qua đó tách họ một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng, tránh để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng đang được triển khai tốt tại địa phương”, bà Dung thông tin thêm.

Nền tảng để chiến thắng dịch bệnh phải từ sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, làn sóng dịch lần này tại Bắc Giang xảy ra đúng thời điểm huyện Lục Nam đang vào mùa vụ thu hoạch nông sản (vải, dưa hấu, dứa..vv). Chính vì vậy, vấn đề tiêu thụ nông sản cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu được lãnh đạo huyện Lục Nam đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh việc nỗ lực tìm đầu ra cho nông sản, hệ thống chính quyền Lục Nam cũng đã tính tới phương án dự phòng. Cụ thể, chính quyền hỗ trợ các hộ dân xây dựng lò sấy vải. Ước tính kinh phí bỏ ra khoảng 3-4 tỷ đồng, mục tiêu nhằm cứu 300 tỷ nguồn thu từ vải cho bà con nông dân.

Đối với các doanh nghiệp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lục Nam yêu cầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Theo đó, huyện đã đề nghị các doanh nghiệp phải thành lập các tổ điều tra, giám sát dịch; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, phản ánh thông tin; người lao động phải khai báo y tế đầy đủ, trung thực và thường xuyên được test nhanh, xét nghiệm để sàng lọc...

Cùng với đó, huyện cũng giao chính quyền sở tại phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Nếu đơn vị nào không thực hiện đầy đủ các biện pháp theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, sẽ kiến nghị cho tạm dừng hoạt động để khắc phục.

“Nền tảng quan trọng để chiến thắng dịch bệnh phải xuất phát từ sự quyết tâm, đồng lòng ở mức độ cao nhất của cả hệ thống chính trị, người dân. Trong cuộc chiến với COVID-19 này, dù thành quả hiện tại có tốt tới mấy, nhưng chỉ cần một người thiếu ý thức chấp hành, vi phạm các quy định phòng chống dịch và trở thành F0 thì tất cả có thể sẽ trở về vạch xuất phát bất cứ lúc nào” - bà Dung cho hay.

Xuân Thắng - Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ