• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Donbass tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Thế giới 03/06/2022 07:37

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về việc một số vùng ở Ukraine ý định tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

The Moscow Times dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, việc sắp xếp các cuộc trưng cầu dân ý tiềm năng để Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), Khu vực Kherson và Zaporozhye sáp nhập vào Nga là việc đòi hỏi ý chí và mong muốn của người dân sống ở đó cũng như cần có một số điều kiện nhất định.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau nhận xét của lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do đồng thời là Chủ tịch Ủy ban của Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky rằng, các cuộc trưng cầu dân ý trên các lãnh thổ của DPR, LPR, Vùng Kherson và Zaporozhye có thể sẽ được tổ chức vào mùa hè này.

"Không loại trừ khả năng sự kiện này sẽ diễn ra vào đầu tháng 7," ông Leonid Slutsky cho hay.

Người phát ngôn Peskov bình luận: "Việc đưa ra quyết định về việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý không phụ thuộc vào Điện Kremlin. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những người sống trên lãnh thổ này để họ có thể quyết định về tương lai của chính mình."

"Thứ nhất, đó phải là ý muốn của nhân dân. Thứ hai, cần phải đặt ra các điều kiện thích hợp," người phát ngôn của Tổng thống Nga nói.

Khi được phóng viên yêu cầu nêu rõ bản chất của các điều kiện có thể xảy ra đối với vấn đề này, ông Peskov nói: "Vào thời điểm an ninh không hoàn toàn được đảm bảo, chúng tôi liên tục chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực này, thì chúng tôi không nhìn thấy khả năng bàn luận về vấn đề đó (việc tổ chức trưng cầu dân ý) vào lúc này."

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Donbass tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự vùng Kherson Kirill Stremousov hôm 31/5 tuyên bố, Kherson dự định sẽ sớm gia nhập và trở thành một phần chính thức của Liên bang Nga trong tương lai gần.

Khi được hỏi về lịch trình gia nhập Nga, ông này cho biết: "Việc đó sẽ không diễn ra vào mùa thu năm nay, Chúng tôi đang chuẩn bị một hệ thống hành chính và sau đó sang năm, chúng tôi sẽ cân nhắc xem tình hình như thế nào."

"Chúng tôi sẽ thông báo sau khi lên kế hoạch một số loại biểu quyết hoặc một cuộc trưng cầu dân ý," ông Kirill Stremousov nói.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ