Điện thoại bất ngờ bật tính năng SOS, cặp vợ chồng suýt vỡ nợ vì nguyên do không tưởng

Bình Nguyên (ĐS) | 19-01-2022 - 19:03 PM

(Tổ Quốc) - Nếu chiếc điện thoại không đột ngột tự khóa, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết về vụ đánh cắp thông tin này…

Vợ chồng chị Tiffany và anh Raphael Wong, hiện đang sinh sống tại Melbourne, Úc cho biết đã bị trộm hết số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng mà không hề biết. Tên trộm đã giả dạng danh tính của họ, gian lận thuế và cuỗm đi 22,200 bảng Anh (tương đương gần 700 triệu VNĐ) hai anh chị vất vả dành dụm.

Sự việc bắt đầu vào tháng 2/2021, khi Tiffany yêu cầu nhận giấy phép lái xe qua đường bưu điện và vì quá bận rộn chăm sóc đứa con mới chào đời, chị đã quên luôn việc này. 6 tháng sau, điện thoại của chị bỗng nhiên chuyển sang chế độ SOS và không thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Điện thoại bất ngờ bật tính năng SOS, cặp vợ chồng suýt vỡ nợ vì nguyên do không tưởng - Ảnh 2.

Nạn nhân của vụ việc, chị Tiffany và anh Raphael.

Chia sẻ với news.com.au, anh Raphael cho hay, khi liên hệ phía công ty điện thoại để nhờ giúp đỡ, cặp vợ chồng tá hỏa khi phát hiện họ đang trả góp cho một chiếc iPad và iPhone đời mới mà họ CHƯA BAO GIỜ mua. Ngay cả email của người dùng cũng đã bị thay đổi liên tục đến mức bị mất quyền truy cập nên điện thoại của Tiffany mới đột ngột bật chế độ SOS.

Điện thoại bất ngờ bật tính năng SOS, cặp vợ chồng suýt vỡ nợ vì nguyên do không tưởng - Ảnh 3.

Nhiều người chủ quan không kiểm tra thường xuyên để xảy ra tình trạng mất cắp thông tin. (Ảnh minh họa: Internet)

Khả năng cao hacker đã đánh cắp thông tin của Tiffany từ bưu điện và sử dụng thông tin cá nhân của chị để truy cập vào tài khoản điện thoại và email.

Điều tệ hơn là 2 người phải chịu một khoản nợ cực lớn do tên trộm kia để lại và các tài khoản khác cũng đang có nguy cơ bị truy cập trái phép.

"Không thể tin được là mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Chúng tôi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Tất cả mọi thứ đang rối tung lên như một cơn ác mộng vậy", Raphael thất vọng kể lại. Cặp vợ chồng cũng kêu gọi mọi người phải cảnh giác và luôn thiết lập thật lớp bảo vệ cho các tài khoản và cẩn thận khi ký gửi giấy tờ tùy thân qua đường bưu điện.

Đại diện sở cảnh sát bang Victoria (Úc) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiếp tục điều tra.

Có thể nói, tình trạng đánh cắp thông thông tin cá nhân, đặc biệt là trên điện thoại di động để sử dụng vào mục đích bất chính đang diễn ra ngày càng phức tạp với những thủ đoạn tinh vi và khó lường. Trước tình hình trên, mọi người cần hết sức cảnh giác, bảo vệ giấy tờ, thông tin cá nhân để tránh những hệ lụy về sau.

Theo The Sun

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.