Điều 'tự nhiên' trên hành trình làm mẹ mà Hồ Ngọc Hà tin tưởng

Quang Vũ | 30-11-2021 - 09:53 AM

(Tổ Quốc) - Cùng lúc đón hai thiên thần nhỏ là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Hồ Ngọc Hà. Nhưng chính những phút bận rộn gấp đôi đó đã mang tới bài học trưởng thành quý giá cho người “mẹ bỉm sữa” đươc quan tâm nhất hiện nay.

Điều tự nhiên trên hành trình làm mẹ mà Hồ Ngọc Hà tin tưởng - Ảnh 1.

"Làm Mẹ" là điều đến rất tự nhiên

Không sân khấu hào nhoáng, không những màn trình diễn bùng nổ. Một năm vừa qua của Hồ Ngọc Hà dành trọn cho chương mới trên hành trình làm mẹ cùng cặp sinh đôi Lisa – Leon. Chưa bao giờ người hâm mộ được thấy nữ ca sĩ cởi mở đến vậy về cuộc sống riêng tư. Và cũng chưa bao giờ, trong suốt 20 năm hoạt động trong showbiz, hình ảnh người mẹ dịu dàng lại là điều công chúng ghi nhớ nhất về Hà Hồ.

Điều tự nhiên trên hành trình làm mẹ mà Hồ Ngọc Hà tin tưởng - Ảnh 2.

Chưa bao giờ, trong suốt 20 năm hoạt động trong showbiz, hình ảnh người mẹ dịu dàng lại là điều công chúng ghi nhớ nhất về Hà Hồ.

Những ngày mang thai đôi, cơ thể và tinh thần của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" trải qua sự thay đổi mạnh mẽ. Bụng lớn hơn, di chuyển khó khăn, những cơn mất ngủ thường xuyên của giai đoạn cuối thai kỳ khiến Hồ Ngọc Hà vất vả gấp đôi.

Tuy không phải lần đầu sinh nở, nhưng do mang song thai mà áp lực về duy trì vóc dáng và sức khỏe đối với cô thậm chí còn lớn hơn "tập một" nhiều lần. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã phải tự nghiên cứu cũng như nhờ đến chuyên gia để lập kế hoạch dinh dưỡng, tập luyện bài bản nhằm giúp cơ thể mẹ và thai nhi phát triển khoa học.

"Càng vui mừng khi được cùng lúc cả nếp cả tẻ, Hà càng lo không biết rồi đây sẽ chăm sóc và giáo dục các con như thế nào. Những gì mình có trong tay mới là kinh nghiệm với 1 bé từ 10 năm trước. Nhưng chăm 2 bé sinh đôi lại là câu chuyện khác. Hai đứa trẻ ra đời cùng lúc nhưng tính cách và thể chất rất khác nhau. Tâm trí không bao giờ thảnh thơi được vì luôn trăn trở liệu mình có lỡ làm sai điều gì, có thiếu sót gì mà khiến các con thiệt thòi hay không", cô thổ lộ.

"Vậy nên ở lần sinh con thứ hai này, Hà chủ động tìm hiểu và đọc sách nhiều hơn. Mình nuôi con bằng những gì mình biết, quan sát và chọn lọc. ‘Bản năng’ làm mẹ dần tự nhiên phát triển thành ‘kỹ năng’ làm mẹ lúc nào không hay. Ví dụ nghe tiếng con khóc sẽ biết con cần gì, hôm nay kiểm tra tã của con sẽ biết chế độ ăn có phù hợp hay không. Từ khoảnh khắc đầu tiên ôm con vào lòng, Hà đã biết kết nối này sẽ là động lực luôn đẩy mình về phía trước. Sau tất cả, có lẽ không một ‘chỉ dẫn làm mẹ’ nào hiệu quả bằng chính tình yêu thương của mình".

Bài học trưởng thành của người mẹ

"Những ngày nuôi con lớn, Hà cũng lớn cùng con", cô chia sẻ. Thay vì tự trách mình vụng về như ngày đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà giờ đây biết thông cảm hơn cho bản thân. Làm mẹ luôn có những bỡ ngỡ mà phải làm rồi mới biết cái nào đúng, cái nào sai.

Cô tâm sự mình thuộc tuýp "có nguyên tắc" chứ không quá cứng nhắc. Khi con quấy khóc hay ăn vạ, cô luôn lắng nghe con trước tiên để hiểu vấn đề của con, tôn trọng tính cách tự nhiên của trẻ thay vì "nắn ngay vào khuôn". Đó là phương pháp nuôi dạy mà Hồ Ngọc Hà rút ra cho mình sau nhiều lần thử và sửa.

Cô cũng thấy bản thân kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn, biết sắp xếp thời gian tốt hơn. Hồ Ngọc Hà chủ động dành nhiều thời gian để trò chuyện, ôm ấp và tương tác với con mỗi ngày. Cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chăm sóc hai bé, quây quần bên con mỗi khi đi làm về hoặc cả gia đình cùng tắm nắng dịp cuối tuần.

Trưởng thành hơn qua nhiều trải nghiệm, Hà Hồ xác định gỡ bỏ gánh nặng khuôn mẫu của một người mẹ toàn năng để làm một người mẹ thông thái phù hợp nhất với con. Triết lý ưu tiên những gì thật tự nhiên hiện hữu trong cách Hồ Ngọc Hà nhìn nhận hành trình làm mẹ của mình, và cả trong việc cô chăm sóc hai bé sơ sinh.

"Tất cả các bà mẹ đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất và luôn tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc tốt nhất cho đứa con yêu quý của mình, Hà cũng không ngoại lệ. Thế nhưng khi đứng trước hàng ngàn loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt là không chỉ mua cho một bé mà là tới hai bé, mình phải cân bằng và sáng suốt để chọn được sản phẩm hợp lý nhất. Trẻ nhỏ có làn da rất nhạy cảm, ví dụ da của Lisa và Leon rất dễ nổi mẩn, vì thế việc tìm được sản phẩm vừa an toàn, chất lượng lại êm ái cho làn da con là ưu tiên số 1 của Hà", Hồ Ngọc Hà tâm sự.

Điều tự nhiên trên hành trình làm mẹ mà Hồ Ngọc Hà tin tưởng - Ảnh 3.

"Xu thế bây giờ là các sản phẩm Organic, có nguồn gốc thiên nhiên, và đó luôn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các em bé của Hà." Hồ Ngọc Hà chia sẻ

Để chăm sóc các con thật tốt trong mùa dịch và phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, bà mẹ ba con có sở thích tìm hiểu kiến thức về sức khỏe và đặc biệt quan tâm các sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên.

"Xu thế bây giờ là các sản phẩm Organic, có nguồn gốc thiên nhiên, và đó luôn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các em bé của Hà. Molfix Thiên Nhiên áp dụng công nghệ đan sợi tre tự nhiên cùng bề mặt với các rãnh xốp mềm mại và có thêm thành phần từ bông Organic, giúp thấm hút thần tốc và giữ cho da bé luôn khô thoáng. Hà rất tự tin khi dành cho con mình sự chăm sóc an toàn, phù hợp và êm ái như vậy. Hà tin rằng sự hiện diện của Molfix sẽ giúp bất kỳ bà mẹ nào cũng sẽ cảm thấy đúng và đủ khi lưa chọn được sản phẩm thích hợp cho sức khỏe của bé", cô cho biết.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vui mừng thông báo về vai trò mới của mình với tư cách đồng hành cùng thương hiệu Molfix tại Việt Nam. Sau khi biết tới Molfix – thương hiệu tã trẻ em được hàng triệu bà mẹ trên thế giới tin dùng, với dòng tã Molfix Thiên Nhiên thiết kế riêng cho em bé Việt, Hồ Ngọc Hà hoàn toàn yên tâm khi đã tìm được sản phẩm uy tín để "chọn mặt gửi vàng".

Cô bày tỏ mong muốn sớm được cùng mang sản phẩm tã chất lượng này đến các bà mẹ Việt, khích lệ và truyền cảm hứng để mỗi người phụ nữ cũng sẽ có một hành trình làm mẹ thật ý nghĩa cho riêng mình.

Sản phẩm hiện có ba kiểu dáng gồm miếng lót, tã dán, tã quần. Tìm hiểu về thương hiệu tã Molfix và sản phẩm Molfix Thiên Nhiên tại Website: https://molfix.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM