Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc

(Tổ Quốc) - Trung vệ Trần Đình Trọng có trận đấu V.League đầu tiên kể từ tháng 6/2019 nhưng anh không thể giúp Hà Nội FC hưởng niềm vui chiến thắng.
Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 1.

Đình Trọng được điền tên vào danh sách đá chính ở trận Hà Nội FC gặp Nam Định trong ngày mở màn V.League 2020. Đây là trận đầu tiên của Đình Trọng kể từ tháng 6/2019 khi anh gặp chấn thương đứt bán dây chằng chéo đầu gối ở trận gặp HAGL (Ảnh: Hiếu Lương)

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông buộc phải sử dụng Đình Trọng dù thể trạng của anh mới đạt 50-60%. Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung bị đau khiến HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn Việt Anh, Đình Trọng và Văn Tới. Trong 3 cái tên, Văn Tới không đem đến nhiều sự yên tâm

Thể trạng chưa tốt, Đình Trọng lại phải đối mặt với nhiều pha đấu 1-1 với các cầu thủ Nam Định do Hà Nội FC sớm bị thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Anh có một ngày làm việc vất vả nhưng không khoả lấp được các vấn đề của hàng thủ. Cá nhân Đình Trọng cũng chưa cho thấy những phẩm chất tốt nhất như cách 2 năm như khả năng phán đoán, chuyền bóng vượt tuyến,...

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 4.

Đình Trọng đá trọn vẹn 90 phút và phải chứng kiến Hà Nội FC thua trắng 3 bàn. Anh thất vọng khi trận đấu kết thúc

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 5.

Nam Định có một trận đấu hay và may khi những hai bàn thắng đến từ pha xử lý hỏng của thủ môn Văn Công

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 6.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho biết Nam Định đã tưới nước lên sân trước trận khiến lối chơi đồng đội ban bật bóng ngắn của Hà Nội FC gặp khó. Dù trời Nam Định không mưa ở khu vực sân Thiên Trường vài ngày qua nhưng các cầu thủ vẫn lấm lem bùn đất sau trận thư hùng

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 7.

Càng về cuối trận cầu thủ Hà Nội FC càng nôn nóng. Họ không giải quyết được khâu cuối cùng là ghi bàn. Hai ngoại binh Bruno và Geovane vẫn cho thấy thiếu sự hoà nhập

Đình Trọng tái xuất V.League sau 18 tháng và cái kết vừa buồn vừa sốc - Ảnh 8.

Những cầu thủ tấn công quan trọng như Quang Hải, Văn Quyết cũng không thể hiện được bản thân. Hà Nội FC còn gặp mất mát khi Đỗ Hùng Dũng phải rời sân sớm vì chấn thương. Thua chung cuộc 0-3 trước Nam Định, Hà Nội FC mở đầu mùa giải đầy thất vọng

 

HIẾU LƯƠNG

Tin mới