Djokovic bị đẩy vào trận chiến "một mất một còn" ở ATP Finals sau thất bại bất ngờ

(Tổ Quốc) - Hạt giống số 1, Novak Djokovic, bất ngờ thua chóng vánh sau 2 set với cùng tỷ số 3-6 trước Daniil Medvedev ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ATP Finals.

Thất bại bất ngờ của Djokovic trước đối thủ người Nga ở ATP Finals

Chỉ một ngày sau khi Rafael Nadal gục ngã trước Dominic Thiem, đến lượt Novak Djokovic cũng phải nếm trải cảm giác thất bại ở ATP Finals 2020. Thi đấu trên mặt sân sở trường nhưng Djokovic cũng nhận được cảnh báo khó khăn bởi đối thủ Daniil Medvedev từng đánh bại anh ở 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Cuộc so tài tối 18/11 thậm chí còn chứng kiến sự bất lực nhiều hơn đến từ tay vợt số 1 thế giới. Djokovic thường tỏ ra kém bền bỉ hơn so với đàn em người Nga và mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng. So với thất bại còn phần tiếc nuối của Nadal, Nole xứng đáng bại trận hơn sau 81 phút tranh tài.

Djokovic bị đẩy vào trận chiến

Djokovic tỏ ra bất lực và nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước đàn em Medvedev (Ảnh: Getty)

Ngoài lỗi đánh hỏng ở các loạt bóng bền, Djokovic không có phong độ giao bóng tốt ở trận này. Tỷ lệ giao bóng 1 thành công và ăn điểm chỉ đạt 59% và 68%, thua xa so với thống kê tương tự của Medvedev, 68% và 79%. Nole cũng chỉ ghi 3 điểm aces, trong khi đối thủ ở phần sân đối diện có tới 10 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Các chỉ số thống kê khác cũng đều nghiêng hẳn về phía tay vợt người Nga. Hạt giống số 4 ghi 19 điểm winners, chỉ mắc 13 lỗi đánh hỏng và chỉ 1 lần đối mặt với break-point và cứu thành công. Trái lại, Djokovic chỉ giành 14 winners, đánh hỏng tới 24 lần và bị "bẻ giao bóng" tới 5/8 nguy cơ.

Thất bại với cùng tỷ số 3-6 sau 2 set khiến Djokovic bị đẩy vào trận chiến "một mất một còn" với Alexander Zverev ở lượt trận cuối. Trong khi với 2 chiến thắng tuyệt đối, Medvedev đã sớm nắm trong tay tấm vé vào bán kết đầu tiên của bảng "Tokyo 1970".

THÀNH AN

Tin mới