Đoàn Thanh niên Khí Cà Mau chung tay lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp

(Tổ Quốc) - Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn PV GAS về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam lần VII - Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KCM, lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội Đoàn Công ty Khí Cà Mau, lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2022 – 2027 vinh dự được Ban thường vụ Đoàn PV GAS lựa chọn là Đại hội điểm của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam.

Trước giờ khai mạc Đại hội, Đoàn cơ sở KCM đã tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Thanh niên KCM đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn Thanh niên Khí Cà Mau chung tay lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp - Ảnh 1.

Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn viên thanh niên KCM nguyện kế thừa, tiếp nối và phát huy truyền thống thanh niên của các thế hệ đi trước bằng sức trẻ và nhiệt huyết, bằng niềm tin và sự quyết tâm vươn cao ngọn lửa truyền thống cách mạng, ra sức "Dưỡng tâm trong – Rèn trí sáng – Xây hoài bão lớn" luôn phấn đấu trong lao động sản xuất, chủ động nâng cao tri thức và trách nhiệm với xã hội.

Đoàn Thanh niên Khí Cà Mau chung tay lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp - Ảnh 2.

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Công Luận, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên - Kế toán Trưởng PV GAS. Về phía lãnh đạo KCM có đồng chí Võ Thị Nhã Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đồng chí Đỗ Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn Thanh niên Khí Cà Mau chung tay lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp - Ảnh 3.

Trong phong trào sáng kiến, sáng chế (SKSC), Tuổi trẻ KCM đã thực hiện hơn 95 ý tưởng, 74 giải pháp mà đoàn viên tham gia với vai trò là tác giả hoặc đồng tác giả, được Công đoàn công nhận là sáng kiến cấp Công ty (trong đó có 49 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty và các cấp cao hơn); với tổng giá trị làm lợi trên 150 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên KCM đã đăng ký, tổ chức triển khai, thực hiện 31 công trình thanh niên (CTTN), trong đó cấp đoàn Khối là 20 CTTN, cấp Tập đoàn là 31 CTTN, cấp Tổng công ty là 31 CTTN.

Lựa chọn là 1 trong 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, nhằm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Thuận, Bí thư Đoàn Cơ sở Công ty KCM nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình bày tham luận về "Con mắt đầu tư". Đồng chí đã nêu ra tầm quan trọng của thời gian, thời gian là tài sản quý giá nhất nên được xem là một nguồn vốn và bản thân mỗi người phải xem mình là những nhà đầu tư cuộc đời. Theo đó, yếu tố quan trọng để có quyết định đúng là phải có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm khai phóng, những liều "Vaccine tuổi trẻ" – những cơ hội đặt bản thân ra ngoài khu vực an toàn để khám phá tiềm năng của chính bản thân mình.

Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn tiếp tục phối hợp cùng Đảng ủy xây dựng, phát triển ngày càng sâu sắc hơn nữa Văn hóa danh nghiệp của KCM với bốn giá trị cốt lỗi "Chuyên nghiệp - Trách nhiệm, Sáng tạo - Kết nối" và Văn hóa đọc, qua đó góp phần nâng tầm giá trị con người KCM, góp phần vào sự phát triển bền vững của KCM nói riêng, của PV GAS và Tập đoàn nói chung. Đồng chí Võ Thị Nhã Phương kêu gọi đoàn viên thanh niên phải luôn mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết, hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến tập thể, dân tộc, luôn trao dồi cho mình "Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão đủ lớn" để xây dựng một tập thể người lao động Dầu khí vững mạnh, một dân tộc Việt Nam hùng cường và khi về nhà là người con khiến gia đình tự hào.

Đại hội đã tín nhiệm, bầu chọn đồng chí Trần Đức Thuận tái cử, tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đoàn cơ sở KCM - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, cùng 8 đồng chí vào Ban chấp hành để lãnh đạo phong trào thanh niên KCM, phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Đại hội cũng đã tiến hành bầu chọn đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí tham dự đại hội Đoàn Thanh niên PV GAS - Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội Đoàn cơ sở KCM - Nhiệm kỳ 2022-2027 kết thúc với tinh thần hào hứng, quyết tâm và thể hiện trí tuệ, khát vọng Tuổi trẻ. Đoàn Thanh niên KCM sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, luôn sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến, chung tay lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp của KCM "Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối" nói riêng và Văn hóa doanh nghiệp của PV GAS nói chung, vì mục tiêu đoàn kết và phát triển vững mạnh.

Ánh Dương

Tin mới