Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Ngày 20/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Tổ Quốc) - Ngày 20/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1.

Dự buổi lễ, có ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và đông đảo các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Hà Đông, Hà Tây, Hà Sơn Bình, thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Đồng thời, tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thành phố thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 4.

Cũng tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Đây là năm thứ 12 Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên có thành tích nổi trội, xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu nhi Thủ đô...

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 5.

Trong lĩnh vực thể thao, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993), tiền vệ trung tâm của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 vừa được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 6.

Trung úy Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992), công tác tại Công an quận Đống Đa, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI - năm 2020 của Trung ương Đoàn. Trung úy Vũ Ngọc Hoàng cùng đồng đội đã tham gia khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong vụ cháy ngày 10-9-2019 tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, đồng thời là người trực tiếp cõng nạn nhân từ tầng 4 xuống mặt đất an toàn.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 7.

Trong khuôn khổ của chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Triển lãm ảnh “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” với 6 chủ đề: Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, Phong trào Ba Sẵn sàng và các phong trào thanh niên tình nguyện, Tôi yêu Hà Nội, Tuổi trẻ Thủ đô xung kích bảo vệ Tổ quốc và phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 9.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong Chương trình có chủ đề “Hành trình khát vọng - Tiến bước tiên phong”.

Nam Nguyễn