Đoạt vé chung kết nhờ chiến thắng nghẹt thở, U19 Việt Nam vẫn gặp mối lo trước giải châu Á

Tiểu Lâm Mộc | 08-08-2022 - 11:00 AM

(Tổ Quốc) - U19 Việt Nam vẫn còn bộc lộ khiếm khuyết dù lội ngược dòng đầy kịch tính trước Malaysia và HLV Đinh Thế Nam có lý do để chưa hài lòng.

Thắng liền 2 trận, HLV U19 Việt Nam vẫn chưa hài lòng

Tối qua (7/8), U19 Việt Nam phải cực kỳ vất vả mới có thể giành được 3 điểm trong lần tái ngộ Malaysia ở giải U19 quốc tế báo Thanh Niên 2022. Trước trận, thầy trò HLV Đinh Thế Nam hiểu rằng U19 Malaysia không phải là một đối thủ dễ chơi bởi cách đây không lâu, chính U19 Malaysia từng dùng lối phòng ngự phản công đầy khoa học để thắng đậm U19 Việt Nam 3-0 trong khuôn khổ bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Ở lần tái ngộ tại sân Gò Đậu tối qua, U19 Việt Nam sớm mắc sai lầm ở hàng phòng ngự và phải nhận bàn thua. Sau khi có bàn gỡ, U19 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công, song khá may mắn là khi tất cả đều nghĩ về một tỷ số hòa thì U19 Việt Nam lại được hưởng penalty ở phút 90 2 và có bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam chắc chắn đoạt vé dự trận chung kết giải U19 quốc tế báo Thanh Niên cho dù còn một trận nữa gặp U19 Thái Lan.

Sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam đã thừa nhận rằng U19 Việt Nam vẫn còn khiếm khuyết ở khả năng phòng ngự. Theo vị thuyền trưởng sinh năm 1965 thì ông đã cảnh báo các học trò trước trận gặp Malaysia nhưng rốt cuộc toàn đội vẫn mắc sai lầm và phải nhận bàn thua.

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Ngay đầu hiệp 1, U.19 Việt Nam thua ở tình huống mà tôi đã cảnh báo trước đó bởi U19 Malaysia có điểm mạnh chơi phản công tốc độ, chúng ta phải kiểm soát bóng tốt và không được mắc lỗi.

Cả đội cần cải thiện nhiều hơn nữa, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ngoài ra đội có 3 trường hợp bị chấn thương cần theo dõi".

Đoạt vé chung kết nhờ chiến thắng nghẹt thở, U19 Việt Nam vẫn gặp mối lo trước giải châu Á - Ảnh 1.

U19 Việt Nam còn bộc lộ vấn đề dù lội ngược dòng trước Malaysia.

Ngoài vấn đề ở khả năng phòng ngự thì HLV Đinh Thế Nam có nhắc tới yếu tố tâm lý thi đấu khi nói về trận tiếp theo gặp Thái Lan: "Thái Lan vẫn là đội bóng có chuyên môn tốt ở khu vực. Chính vì vậy, chạm trán với họ là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam cải thiện vấn đề tâm lý thi đấu".

Đây cũng không phải lần đầu tiên ở giải U19 quốc tế báo Thanh Niên, HLV Đinh Thế Nam đề cập tới 2 vấn đề đó là phòng ngự và tâm lý thi đấu. Trước đó, dù thắng Myanmar 2-0 ở trận ra quân nhưng vị thuyền trưởng của U19 Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra khiếm khuyết của các học trò:

"Giành chiến thắng thì toàn đội đều vui, tôi chúc mừng các em. Có điều, tôi không hài lòng lắm ở hiệp 2. Thể lực, trạng thái tâm lý ở một số cầu thủ mới bổ sung chưa ổn định. Đặc biệt hàng phòng ngự phải linh hoạt chuyển đổi, hỗ trợ bọc lót, gây áp lực cho đối thủ. U.19 Việt Nam cần phải cải thiện hơn nữa".

Rõ ràng, dù thắng cả 2 trận song lối chơi và phong độ của U19 Việt Nam chưa thật sự làm HLV Đinh Thế Nam cũng như người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Giải U19 quốc tế báo Thanh Niên dù sao cũng chỉ mang nhiều tính chất giao hữu cọ xát để giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Nếu không thể cải thiện điểm yếu, toàn đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu bước vào các giải đấu có tính chất khốc liệt hơn.

Mối lo trước thềm giải châu Á

Suốt quãng thời gian qua cũng như thời điểm sắp tới, U19 Việt Nam phải trải qua cường độ tập luyện và thi đấu khá nặng. Sau hai giải đấu tương đối sát nhau là giải U19 Đông Nam Á 2022 và U19 quốc tế báo Thanh Niên, toàn đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị hướng tới một giải đấu rất quan trọng là vòng loại U20 châu Á 2023, khởi tranh trong tháng 9 tới.

Ở vòng loại giải châu Á sắp tới, U19 Việt Nam nằm ở bảng bảng F cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Hồng Kông (Trung Quốc). Theo lý thuyết thì đây là bảng đấu vừa sức với U19 Việt Nam song không vì thế mà U19 Việt Nam có thể chủ quan. Bởi theo thể thức của AFC, vòng loại U20 châu Á 2023 gồm bao gồm 44 đội được chia thành 10 bảng đấu và do 10 nước đăng cai. Các trận đấu vòng loại sẽ chọn ra 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nhằm góp mặt ở VCK. Do vậy, nhiều khả năng ở vòng loại sắp tới, U19 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chủ nhà Indonesia cho vị trí nhất bảng để chắc chắn góp mặt ở VCK.

Đoạt vé chung kết nhờ chiến thắng nghẹt thở, U19 Việt Nam vẫn gặp mối lo trước giải châu Á - Ảnh 2.

U19 Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn bước vào vòng loại giải châu Á bằng phong độ và thể trạng tốt nhất.

Nhìn xuyên suốt từ giải U19 Đông Nam Á đến giải U19 quốc tế báo Thanh Niên, có thể nhận thấy khả năng phòng ngự, nền tảng thể lực và tâm lý thi đấu vẫn là những vấn đề mà U19 Việt Nam chưa thể giải quyết.

Ở trận đấu tối qua, khá nhiều vị trí tỏ ra đuối sức ở thời điểm cuối, dẫn tới việc U19 Việt Nam không duy trì được sự mạch lạc ở khả năng triển khai tấn công. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn còn một số tình huống tỏ ra chưa thật sự chắc chắn, còn để lộ khoảng trống tạo cơ hội cho đội bạn phản công.

U19 Việt Nam sẽ còn 2 trận nữa ở giải U19 quốc tế, sau đó là chuyến tập huấn ở Nhật Bản để cải thiện điểm yếu của mình trước khi bước vào đấu trường vòng loại giải châu Á. Với quỹ thời gian khoảng hơn một tháng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực để hành quân sang Indonesia với trạng thái thể lực, tâm lý, phong độ tốt nhất.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM