"Hoàng tử" 14 lần vô địch thế giới và câu chuyện tình yêu cực thú vị: Vợ là cánh tay phải đắc lực tạo bước ngoặt lớn cho chồng trở thành tỷ phú

(Tổ Quốc) - Đồng hành với nhau từ khi mới 7 tuổi, trải qua muôn vàn khó khăn, cặp đôi này vẫn luôn sát cánh cho đến khi đạt được đỉnh vinh quang cả trong sự nghiệp lẫn kinh doanh, bước vào hàng ngũ tỷ phú.

Trong tình yêu và hôn nhân, sự tin tưởng, kề vai sát cánh mang lại những sức mạnh vô cùng to lớn. Nhiều người cho rằng, chỉ khi hai trái tim cùng chung chí hướng thì mới có thể tạo ra thành công. Câu chuyện hôn nhân của tỷ phú Lý Ninh cũng là một ví dụ như thế.

Chuyện tình với cô gái "thanh mai trúc mã"

Lý Ninh từng là “Hoàng tử của làng thể dục dụng cụ Trung Quốc”. Ông 14 lần vô địch thế giới. Ông sinh ra ở Quảng Tây vào năm 1963. 10 tuổi đã giành chức vô địch của cuộc thi thể dục dụng cụ trẻ em toàn quốc. Năm 1980, 17 tuổi, ông được chọn vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

19 tuổi tên tuổi của ông đã được cả nước biết đến khi đoạt được nhiều Huy chương vàng tại những cuộc thi danh tiếng. Chỉ 2 năm sau, Lý Ninh khiến tất cả phải nhớ đến tên mình khi giành 3 HCV và 2 HCB, 1 HCĐ tại Olympic Los Angeles 1984. Bản thân ông cũng là vận động viên dành được nhiều huy chương nhất Thế vận hội năm đó.

Vợ ông là Trần Vĩnh Nghiên - cô gái được mệnh danh là “Công chúa thể dục dụng cụ châu Á”. Lý Ninh là Hoàng tử, Trần Vĩnh Nghiên là Công chúa, nhìn qua thôi đã thấy tương xứng.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 1.

Trần Vĩnh Nghiên hơn Lý Ninh 1 tuổi, cũng là người Quảng Tây. Bà từng là đội trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, nhiều lần đoạt huy chương vàng trong các cuộc thi quốc tế.

Lý Ninh và Trần Vĩnh Nghiên là “thanh mai trúc mã”. Họ quen nhau từ thời thơ ấu, cùng vào đội thể dục dụng cụ Quảng Tây tập luyện khi còn nhỏ. Từ năm 1971, bên cạnh Lý Ninh đã có sự xuất hiện của Trần Vĩnh Nghiên.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 1.

Hình ảnh của Lý Ninh...

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 2.

... và Trần Vĩnh Nghiên khi còn trẻ.

Năm 1982, World Cup thể dục dụng cụ được tổ chức tại Nam Tư, Lý Ninh đoạt được 6 HCV trong 7 nội dung tham gia và trở thành một ngôi sao lớn. Sau đó, ông đến Tây Ban Nha tham dự một giải đấu. Lúc đó có một doanh nhân Hoa kiều ngoài 80, có theo dõi Lý Ninh và quyết tâm gặp mặt bằng được. Ông mang theo cả 3 cô cháu gái đến gặp Lý Ninh.

Khi đó, doanh nhân này hỏi Lý Ninh: “Cháu có bạn gái chưa”.

Hơi ngập ngừng, ông đáp: “Cháu chưa ạ”.

Vị doanh nhân vui mừng khôn xiết giới thiệu:

“Đây là ba cô cháu gái của ta. Hôm nay giới thiệu với cháu. Chúng nó đều hâm mộ cháu. Nếu cháu trở thành cháu rể ta thì vui mừng biết bao”.

Ngay giây phút đó, trong đầu Lý Ninh hiện ra gương mặt xinh xắn, thanh tao của Trần Vĩnh Nghiên và từ chối luôn: “Cháu rất cảm ơn ông và gia đình đã dành tình cảm cho nhưng cháu chưa quan tâm đến chuyện đó ạ”.

Lý Ninh đã bỏ qua cơ hội có thể cưới tiểu thư nhà giàu bởi trong tim ông lúc đó đã sớm có hình bóng của một cô gái nhỏ.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 3.

Lý Ninh là một vận động viên xuất sắc.

Cùng năm đó, sau khi tham dự Đại hội thể thao châu Á ở Ấn Độ, Lý Ninh và Trần Vĩnh Nghiên cùng ngồi một xe để về nhà. Họ ngồi ở hàng ghế cuối cạnh nhau. Lúc này, Lý Ninh đã vô cùng bứt rứt, đánh liều hỏi luôn:

“- Vĩnh Nghiên, em có bạn trai chưa.

- Em chưa.

- Anh không tin đâu.

- Tin hay không tùy anh.

- Nhưng em đã có bạn trai rồi mà.

- Ở đâu cơ?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt”.

Sau khi nói xong những lời đó, Lý Ninh đã nắm chặt tay Trần Vĩnh Nghiên. Cô gái đỏ bừng mặt nhưng vẫn để yên như thế. Trong chiếc xe đầy ắp các vận động viên đang nghĩ ngợi cho việc thi đấu, chẳng ai để ý đến một cuộc tình đã bắt đầu vươn mầm non ở hàng ghế cuối.

Cặp đôi khi còn đang thi đấu.

Hành trình sát cánh giúp chồng trở thành tỷ phú của "Công chúa"

Sau khi tham dự Thế vận hội ở Los Angeles 1984, Trần Vĩnh Nghiên đã dẫn dắt ĐT thể dục dụng cụ nữ đoạt được Huy chương Đồng đồng đội nữ. Sau đó, bà quyết định giải nghệ và đứng phía sau Lý Ninh.

Cặp đôi cũng công khai chuyện tình yêu của mình và nhận được hàng loạt lời chúc phúc. Hoàng tử và Công chúa ở bên nhau, đây là chuyện thường tình nhất.

Sau khi giải nghệ, Trần Vĩnh Nghiên hoạt động như một trợ lý đắc lực của bạn trai. Bà quản lý toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ sau lưng họ Lý và không ngừng ủng hộ cho giấc mơ thể dục dụng cụ của ông.

Năm 1986, Lý Ninh tiếp tục đoạt thành tích cao trong Á vận hội. Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, nhìn thấy Trần Vĩnh Nghiên đang chờ bên ngoài, ông không ngần ngại lao đến, lấy huy chương ở cổ mình đeo lên cổ bạn gái. Cả hai nhìn nhau trìu mến và nở nụ cười ngọt ngào. Lý Ninh luôn muốn trao cho bạn gái mọi chiến thắng mà ông đã dành được trong sự nghiệp của mình.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 5.

Gia đình Lý Ninh hiện tại.

Có thể nói rằng, chặng đường đời này của Lý Ninh được thuận lợi, rảnh rang hơn nhiều là có sự giúp sức của Trần Vĩnh Nghiên. Bà không vội kết hôn, không vội đòi danh phận mà một lòng muốn bạn trai thỏa mãn được các giấc mơ thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau.

Đến năm 1990, Lý Ninh quyết định tận dụng sức ảnh hưởng, lập nên thương hiệu thời trang Li Ning. Khi đó, Trần Vĩnh Nghiên quay sang giúp sức bạn trai trong lĩnh vực mới. Bà đưa ra các lời tư vấn cho ông từ giá cả, mẫu mã hay cùng sát cánh với những nỗi lo ngày đầu khởi nghiệp.

Định hướng tốt của cặp đôi giúp cho thương hiệu này ngày càng nổi bật hơn. Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả phù hợp với đại đa số người dân đã giúp cho nó dần dần trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu Trung Quốc.

Đến lúc này, Lý Ninh đã giải nghệ, hoàn thành toàn bộ ước mơ danh hiệu trên sàn đấu. Công việc kinh doanh cũng đã vào guồng và thành công, cặp đôi quyết định kết hôn. Đó là năm 1993. Họ tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 6.

Vận động viên Lý Ninh đã thành tỷ phú Lý Ninh.

Sau khi kết hôn, Trần Vĩnh Nghiên càng chứng tỏ được bản thân là một “cánh tay phải” đắc lực của chồng trong công việc. Ở nhà, Vĩnh Nghiên là bà Lý được chồng kính trọng hết mực.

Trần Vĩnh Nghiên sinh cho Lý Ninh một con trai và một con gái. Gia đình bốn người sống hạnh phúc, đủ đầy khiến người ta ao ước.

Dù thành công hay thất bại trong những trận đấu cũng như khó khăn ngày đầu khởi nghiệp, Trần Vĩnh Nghiên luôn âm thầm ủng hộ, đồng hành và động viên chồng mình.

Hiện tại, Li Ning là một tập đoàn sản xuất thời trang thể thao hàng đầu Trung Quốc và có tên tuổi trên toàn thế giới. Tập đoàn cũng giúp Lý Ninh bước vào hàng ngũ tỷ phú ở đất nước tỷ dân.

Đoạt vô số giải thưởng tầm cỡ, người đàn ông kết hôn với cô gái có thân phận đáng gờm và hành trình thành tỷ phú  của cặp đôi từng đứng trên đỉnh thể giới! - Ảnh 7.

Lý Ninh và hai con.

Từ hai vận động viên miệt mài trên sàn tập môn thể dục dụng cụ, cặp đôi Lý Ninh - Trần Vĩnh Nghiên đã tạo dựng được khối tài sản khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Họ là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau, cùng đồng hành và sát cánh xuyên suốt những vinh quang và khó khăn của cuộc đời.

Nguồn: Sohu, 163.com

Ca Ca

Tin mới