Đối thủ của tuyển Việt Nam thắng đậm CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu trước AFF Cup 2020

(Tổ Quốc) - Một trong 2 đối trọng của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2020 là tuyển Indonesia đã đánh bại Antalyaspor để có thành tích 2 thắng, 1 bại ở chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ .

Đội tuyển Indonesia đang có những bước cuối cùng để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tối 28/11, đoàn quân của ông Shin Tae-yong đã có trận giao hữu thứ 3 và nhiều khả năng cũng là trận cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối thủ của họ là CLB Antalyaspor, 1 đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2 tiền vệ Ricky Kambuaya ghi bàn mở tỉ số ở phút 54. Chỉ 4 phút sau, Witan Sulaeman nhân đôi cách biệt.

Ezra Walian và Evan Dimas ghi 2 bàn nữa để khép lại thắng lợi 4-0 cho đội bóng xứ vạn đảo. Thành tích thi đấu giao hữu trong chuyến tập huấn của họ cho đến lúc này là 2 thắng, 1 thua. Tại trận đấu đầu tiên gặp tuyển Afghanistan ngày 6/11, tuyển Indonesia đã thua 0-1, sau đó họ thắng Myanmar 4-0 ngày 25/11.

Đối thủ của tuyển Việt Nam thắng đậm CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia cho thấy sự tiến bộ lớn kể từ sau vòng loại 2 World Cup 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Dù dành chiến thắng đậm nhưng lối chơi thể hiện trước tuyển Myanmar không làm người hâm mộ Indonesia hài lòng. Họ cho rằng trước 1 đội bóng gặp khá nhiều vấn đề như Myanmar, ông Shin và các học trò đã có thể làm tốt hơn và nếu thi đấu như vậy, đội sẽ gặp khó khi vào giải.

Mặc dù vậy, những chiến thắng này cho thấy sự tiến bộ nhất định của đội bóng có biệt danh "Kim sí điểu" và lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trẻ trước giải đấu. Ở lần tập trung này ông Shin Tae-yong gọi lên những gương mặt rất trẻ trung là thủ môn Riyandi (sinh năm 2000), hậu vệ Pratama Arhan (2001), Alfeandra Dewangga (2001), Elkan Baggott (2002), tiền vệ Witan Sualeman (2001), Ramai Rumakiek (2002), tiền đạo Egy Maulana Vikri (2000).

Ngoài ra, LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng đang nỗ lực để chiêu mộ các cầu thủ gốc Indonesia về thi đấu AFF Cup 2020 càng nhanh càng tốt. Một số cái tên đáng chú ý trong số này là Sandy Walsh và Mees Hilgers đã đồng ý. Hai cầu thủ khác là Jordi Amat và Kevin Diks đang bàn luận thêm cùng người đại diện. Ngày 1/12 tới, tuyển Indonesia sẽ lên đường đến Singapore. Trận đầu tiên, họ sẽ gặp tuyển Campuchia vào ngày 9/12.

Đối thủ của tuyển Việt Nam thắng đậm CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Đồ hoạ: GN

 

Thành Đạt

Tin mới