Đối thủ của U22 Việt Nam bị huỷ trận giao hữu, phía cảnh sát đưa ra lý do bất ngờ

(Tổ Quốc) - Trận đấu giữa U22 Indonesia và PS Tira-Persikabo diễn ra vào tối 3/3 đã phải huỷ bỏ do không được phía cảnh sát cấp phép.

Trận đấu đã sẵn sàng lên sóng trực tiếp, cầu thủ hai đội cũng đã có mặt ở SVĐ nhưng cuối cùng vẫn bị huỷ bỏ. Bộ chỉ huy Cảnh sát quốc gia Indonesia khẳng định trận đấu không đủ điều kiện tổ chức.

Theo CNN Indonesia, Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) chỉ gửi một lá thư xin phép vào ngày diễn ra trận đấu 3/3. "Lịch trình quá gấp nên chúng tôi không cấp phép", đại diện cảnh sát thủ đô Jakarta tuyên bố.

Đối thủ của U22 Việt Nam bị huỷ trận giao hữu, phía cảnh sát đưa ra lý do bất ngờ - Ảnh 1.

U22 Indonesia nhiều khả năng không có trận giao hữu nào trước khi cho cầu thủ trở lại CLB (Ảnh: PSSI)

Quyền Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi nhận lỗi: "PSSI hiểu lý do tại sao cảnh sát không cho phép trận đấu diễn ra. Có lẽ, sự xin phép của chúng tôi diễn ra quá đột ngột trong khi phía cảnh sát cần nhiều thời gian làm việc hơn. Thay mặt PSSI, tôi gửi lời xin lỗi về những gì đã diễn ra".

Ngay sau khi sự việc diễn ra, đại diện PSSI đã đến sân và nói rõ với HLV Shin Tae-yong cùng cầu thủ U22 Indonesia. Tuy nhiên, sự việc vẫn khiến PSSI bị người hâm mộ Indonesia chỉ trích. Nhiều bức ảnh chế liên quan đến trận đấu không thể tổ chức được đăng tải trên mạng xã hội.

Không chỉ có trận này, cảnh sát cũng không cho phép tổ chức trận U22 Indonesia – Bali United vào ngày 5/3 vì lý do tương tự. Bali United xác nhận với PSSI sẽ không bay đến thủ đô Jakarta vào ngày 4/3. Trận đấu nhiều khả năng cũng phải huỷ bỏ.

Thông tin này khiến HLV Shin Tae-yong cảm thấy thất vọng: "Tôi hy vọng trận đấu chỉ bị hoãn. U22 Indonesia cần các trận đấu thử nghiệm để chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV SEA Games 2021 ở Việt Nam".

Đối thủ của U22 Việt Nam bị huỷ trận giao hữu, phía cảnh sát đưa ra lý do bất ngờ - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đã có đợt huấn luyện các cầu thủ U22 Indonesia kéo dài 1 tháng (Ảnh: PSSI)

Trước đó, HLV Shin Tae-yong muốn U22 Indonesia có hai trận giao hữu với các CLB ở giải vô địch quốc gia Liga 1. Các trận đấu cũng để chốt lại quá trình tập luyện kéo dài 1 tháng của U22 Indonesia.

Phía PSSI đang nỗ lực tìm cách để thầy trò HLV Shin Tae-yong có được ít nhất 1 trận giao hữu trước khi đội giải tán.

U22 Indonesia đang chuẩn bị tích cực cho SEA Games 2021 với mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam. Trước đó, U22 Indonesia để thua 0-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019 tổ chức tại Philippines.

Cũng trong đợt tập trung này, U22 Indonesia có nhiều thông tin đáng chú ý như được tiêm vaccine Covid-19 hay chủ tịch PSSI cùng các cầu thủ đồng thanh hô vang "đánh bại U22 Việt Nam".

Tuyển thủ U22 Indonesia hô to "đánh bại Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG

Tin mới