Đồng Nai: Bắt giữ băng nhóm tội phạm chuyên áp sát phụ nữ trong đêm, dùng dao đe dọa cướp xe và tài sản

(Tổ Quốc) - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi thấy các phụ nữ điều khiển xe mô tô một mình ở những đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát, đạp té ngã và dùng dao uy hiếp rồi cướp xe của bị hại.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng Phạm Văn Đồng (19 tuổi), Vũ Huỳnh Minh (16 tuổi), Đoàn Quốc Huy (17 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Gia Bảo (17 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp tài sản của các phụ nữ trên địa bàn thành phố Biên Hòa gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân.

Trước đó, TP Biên Hòa đã nhận được nhiều tin báo của người dân bị một nhóm đối tượng đi trên xe môtô dùng dao Thái Lan uy hiếp và cướp xe của các phụ nữ.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng manh động, liều lĩnh và gây án rất nhanh sau đó tẩu thoát.

Khi công an đang lập hồ sơ củng cố tài liệu để làm rõ thì đêm 16/9 tiếp tục xảy ra vụ cướp tài sản với bị hại là chị H.T.H.A (17 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã bị nhóm đối tượng áp sát, đạp chị té xuống đường để cướp chiếc xe môtô đang điều khiển.

Đồng Nai: Băng nhóm chuyên áp sát tấn công, dùng dao cướp xe phụ nữ vào ban đêm sa lưới - Ảnh 1.

Băng nhóm chuyên cướp xe phụ nữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Nguy hiểm hơn khi chị cố giữ chiếc xe lại liền bị chúng dùng dao Thái Lan đâm vào bàn tay phải buộc chị buông tay để cướp xe và tẩu thoát.

Với quyết tâm phải nhanh chóng bắt bằng được băng nhóm này, các trinh sát giỏi cùng Công an các phường đồng loạt vào cuộc phối hợp rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Từ những tài liệu có được, Công an phường Hóa An kết hợp cùng các trinh sát hình sự đã vận động đối tượng Nguyễn Hồng Gia Bảo ra đầu thú vào đêm ngày 23/9.

Ngay sau đó, các lực lượng đã triển khai kiểm tra một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Dài đưa 3 đối tượng Đồng, Minh và Huy về làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận thường chở nhau trên 2 xe môtô trên các tuyến đường TP Biên Hòa vào ban đêm.

Đồng Nai: Băng nhóm chuyên áp sát tấn công, dùng dao cướp xe phụ nữ vào ban đêm sa lưới - Ảnh 2.

Một trong các tang vật gây án của băng nhóm. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Khi thấy các phụ nữ điều khiển xe môtô một mình ở những đoạn đường vắng người qua lại đạp té ngã và dùng dao Thái lan uy hiếp rồi cướp xe của bị hại.

Ngoài vụ cướp xe của chị H.T.H.A. , nhóm đối tượng khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự chỉ trong tháng 9/2020 đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP Biên Hòa và một số vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Công an TP Biên Hòa đang mở rộng điều tra vụ việc nhằm xử lý theo pháp luật.

Thiên Kim

Tin mới