Draymond Green đến giờ vẫn “hối tiếc” vì từng xô xát với LeBron James

(Tổ Quốc) - Dù đã hơn 5 năm trôi qua thế nhưng cuộc xô xát với LeBron James vẫn khiến Draymond Green tiếc nuối.

Vụ va chạm giữa LeBron James và Isaiah Stewart mới đây thực sự là đề tài khiến NBA dậy sóng. Người phản đối, người đồng tình, kẻ thì trung lập, quả thật năm người mười ý. Thế nhưng có lẽ ít ai đủ khả năng phân tích tình huống này một cách “chuyên sâu” hơn Draymond Green. Không chỉ sở hữu bản CV đầy những chiến tích đánh lộn trên sân, cầu thủ đến từ Golden State Warriors còn từng đích thân xô xát với King James tại trận chung kết NBA 2016.

Draymond Green đến giờ vẫn “hối tiếc” vì từng xô xát với LeBron James - Ảnh 1.

Draymond Green "chẳng lạ gì" LeBron James

Xuất hiện trong chương trình phát thanh “The Draymond Green Show” của riêng mình, cầu thủ từng có 3 lần lên đỉnh NBA hồi tưởng lại quá khứ. Cụ thể hơn vào năm 2016, ngôi sao khoác áo quê gốc Michigan một lần nữa đối mặt với bại tướng Cleveland Cavaliers trong trận chung kết NBA. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi chỉ còn vài phút nữa hiệp cuối game đấu thứ tư sẽ kết thúc.

Trong một tình huống dựng bài tấn công giúp Stephen Curry tìm khoảng trống, Daymond Green đã bị LeBron James xô ngã. Thế nhưng chẳng có một tiếng còi nào được cất lên khiến mọi chuyện dần leo thang. Chàng cầu thủ nổi tiếng nóng tính này thậm chí đã có hành động giơ tay đấm nhưng trượt người đối thủ, sau đó là một loạt lời qua tiếng lại được kết thúc bằng một pha cố tình phạm lỗi đến từ tiền phong sinh năm 1990.

LeBron James và Draymond Green từng có vụ xô xát

Mọi chuyện sau đó có lẽ mọi người cũng đã rõ, Draymond Green bị cấm thi đấu một trận do đã tích đủ số lỗi kĩ thuật tại Playoffs. LeBron James cùng Cleveland Cavaliers thực hiện cuộc lội ngược dòng lịch sử khi bị dẫn trước 3-1 nhằm mang chiếc cúp Larry O’Brien lần đầu về với thành phố miền Đông. Nghĩ lại chuyện cũ, Draymond lên tiếng khuyên nhủ đàn em Isaiah Stewart.

“Isaiah hãy nghe anh nói này. Anh cũng từng xô xát với LeBron James cách đây hơn 5 năm. Và mọi thứ quả thực đã diễn ra khá tệ đối với anh. LeBron sau đấy đã cho anh một trận ra trò. Không phải nghĩa đen mà bằng cái pha lội ngược dòng từ cách biệt 3-1 ấy. Chức vô địch đó của LeBron như vết ong đốt đến bây giờ vẫn còn đau”.

Draymond Green phân tích vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart

Không dừng lại ở đây, Draymond Green tiếp tục có những lời khuyên từ “tận đáy lòng” dành cho hậu bối: “Isaiah, đây là vài lời từ một người từng xô xát với LeBron James. Nó không đáng đâu. Từng ấy chẳng đáng với sức lực lẫn thời gian chỉ để phân chia phải trái với mọi người để rồi đóng phạt và nghỉ mất hai trận”.

Có lẽ Isaiah Stewart thực sự nên nghe theo những lời khuyên đến từ Draymond Green trong việc ứng xử trên sân trong tương lai. Với một cầu thủ trẻ vẫn chưa khẳng định được quá nhiều về mặt chuyên môn, việc để bản thân lâm vào những rắc rối ngoài lề là tối kỵ. Chẳng những thế, anh còn va phải ngay bộ mặt của cả NBA nơi LeBron James. Sẽ rất thú vị khi Los Angeles Lakers và Detroit Pistons sẽ lại đối đầu ngay vào 29/11 này theo giờ Việt Nam.

Mây

Tin mới