ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, hé lộ lý do liên tiếp thua Việt Nam

Song An | 18-08-2022 - 07:55 AM

(Tổ Quốc) - Nữ tướng Madam Pang vừa có cuộc họp với LĐBĐ Thái Lan để đưa ra những kế hoạch quan trọng cho đội tuyển nước này, một trong số đó là mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

ĐT THÁI LAN ĐẶT MỤC TIÊU BẢO VỆ CHỨC VÔ ĐỊCH AFF CUP

Theo tờ Siamsport đưa tin, trong sáng 17/8, Madam Pang cùng HLV Polking có cuộc gặp với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung để thảo luận về kế hoạch phát triển của đội tuyển bóng đá nước này trong tương lai.

Tại cuộc họp, Madam Pang tiếp tục được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Bà sẽ phối hợp với đội ngũ ban huấn luyện để làm công tác chuẩn bị ở các giải đấu sắp tới và tiếp tục chiêu mộ thêm nhiều tài năng bổ sung lực lượng cho đội tuyển Thái Lan.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, hé lộ lý do liên tiếp thua Việt Nam - Ảnh 1.

Madam Pang trong cuộc họp với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung.

Theo đó, trong năm 2022-2023, ĐTQG Thái Lan hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng. Đầu tiên là thi đấu tốt ở giải King's Cup diễn ra vào tháng 9, sau đó là chiến dịch quan trọng tại AFF Cup 2022 diễn ra cuối năm. Tại giải đấu hàng đầu khu vực, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan giao nhiệm vụ cho đội tuyển nước này phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Đến năm 2023, Thái Lan tiếp tục hướng đến đấu trường lớn ở Asian Cup diễn ra từ 16/6 – 16/7/2023.

Ngoài ra, đội tuyển U23 Thái Lan cũng sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 bao gồm SEA Games 32, giải vô địch U23 Đông Nam Á và chiến dịch vòng loại U23 châu Á. Với những sân chơi này, LĐBĐ Thái Lan hoạch định sử dụng những cầu thủ sinh sau ngày 01/01/2001 làm nòng cốt. Ngoài việc hướng đến kết quả tốt, lứa cầu thủ này sẽ là tiền đề để bổ sung lực lượng kế cận cho ĐTQG Thái Lan.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, hé lộ lý do liên tiếp thua Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

THÁI LAN THIẾU GIẢI TRẺ ĐỂ CỌ XÁT

Trước đó, tờ Siamsport cũng thống kê một loạt thất bại của các cấp độ đội tuyển trẻ Thái Lan phải nhận khi đối đầu Việt Nam. Tính riêng trong năm 2022, đội tuyển U23 Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31. Tiếp đến, U23 Thái Lan vất vả cầm hòa U23 Việt Nam và bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan.

Ở giải U16 Đông Nam Á, U16 Thái Lan lại nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam ở vòng bán kết. Còn ở giải U19 Đông Nam Á, Thái Lan gây thất vọng khi để thua Lào ở bán kết và thua Việt Nam ở trận tranh hạng ba sau màn đá luân lưu kịch tính. Đến giải giao hữu U19 Quốc tế, một lần nữa Thái Lan lại thua 0-1 khi đối đầu Việt Nam. Đội chỉ giành chiến thắng 7-3 trước U19 Myanmar ở trận tranh hạng ba.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, hé lộ lý do liên tiếp thua Việt Nam - Ảnh 3.

Các đội tuyển trẻ Thái Lan thường gặp bất lợi trước Việt Nam trong năm 2022.

Theo HLV Mano Polking, một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại liên tiếp này là các đội tuyển trẻ Thái Lan không có nhiều giải đấu để cọ xát. "Thái Lan không có giải trẻ nào để các cầu thủ có cơ hội thi đấu dẫn đến sự kém phát triển. Mỗi khi bước vào một giải đấu chính thức, đội tuyển thường tập huấn trước 1-2 tuần để chuẩn bị, đó không phải phương án tối ưu để tạo ra sự hiệu quả. Dù bất kỳ lý do gì thì màn trình diễn ở cấp độ đội tuyển Thái Lan từ U16, U19, U23 cho thấy sự sa sút và không thành công trong năm 2022", ông Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng cho rằng mọi thứ trong thời gian tới sẽ có chuyển biến tốt hơn với các đội tuyển Thái Lan. Ông tiếp tục: "Các giải trẻ hiện đang chuẩn bị thi đấu trở lại. Điều này sẽ giúp các cầu thủ được ra sân thường xuyên và có cơ hội phát triển bản thân nhiều hơn. Đó là một tín hiệu tốt cho tương lai của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong việc tìm lại vị thế của mình".

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, hé lộ lý do liên tiếp thua Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Mano Polking.

Ở một diễn biến khác, ký giả Udomsak Paktanapong của tờ báo Matichon Thái Lan cũng đưa ra góc nhìn riêng: "Tôi nghĩ những thất bại liên tiếp của lứa cầu thủ trẻ sẽ không tốt cho bóng đá Thái Lan về lâu dài, nhất là khi đặt mục tiêu hướng đến World Cup 2026. Hiện tại, cấp độ U23 vẫn có nhiều nhân tố tài năng như Ben Davis, Suphanat, Worachit… nhưng ở lứa tuổi thấp hơn, sự chênh lệch là tương đối nhiều. Hơn nữa, HLV cũng chưa tạo ra sự kết dính cần thiết trong lối chơi. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến tuyển Thái Lan chơi không thật sự tốt".

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan đang cho thấy sự sa sút rõ rệt. Ngoài việc liên tiếp thất bại trước các tuyển trẻ Việt Nam, việc U19 Thái Lan để thua Lào và sau đó đến lứa U16 cũng bị Lào cầm hòa đã chạm đến đỉnh điểm thất vọng đối với các người hâm mộ bóng đá nước này. Do đó, LĐBĐ Thái Lan đang quyết tâm cải tổ mạnh mẽ và vạch ra kế hoạch phát triển cụ thể theo từng giai đoạn được xem là động thái xoa dịu dư luận, đồng thời lấy lại vị thế ông lớn ở khu vực Đông Nam Á.