Du Học Canada hợp lý như thế nào?

Quang Vũ | 18-11-2022 - 11:30 AM

Theo thống kê, Canada là 1 trong 3 quốc gia thu hút nhiều du học sinh Việt Nam nhất cũng như sinh viên quốc tế.

Du Học Canada hợp lý như thế nào? - Ảnh 1.

Với số lượng du học sinh Việt Nam ở Canada lên đến 21.000 sinh viên (Theo thống kê của Cục hợp tác quốc tế, Bộ GD & ĐT năm 2021) và theo ghi nhận bởi Statista năm 2021 Canada chào đón 621.656 sinh viên quốc tế, cho thấy du học sinh Việt Nam chiếm 3,5% tổng số du học sinh tại Canada. Điều đó đồng nghĩa với quốc gia rộng lớn này, có một nền giáo dục thu hút, được đông đảo sinh viên trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam yêu thích lựa chọn làm nơi học tập và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Chi phí du học Canada có hợp lý?

Du học tại Canada có mức chi phí vô cùng hợp lý và dễ chịu hơn nhiều so với nước láng giềng là Hoa kỳ. Nền giáo dục tại Canada là nền giáo dục cấp tiến và phát triển, đảm bảo cho sinh viên quốc tế tiếp cận nền kiến thức và trải nghiệm chuẩn mực. Thêm vào đó, rất nhiều trường tại Canada nằm trong nhóm Đại học tốt nhất thế giới. Với thứ hạng cao đơn cử như:

- Brock University, thuộc nhóm 31 trường đại học tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng Centre of World University năm 2022).

- Queen’s University, thuộc nhóm 10 trường đại học hàng đầu tại Canada theo bảng xếp hạng QS World University 2020.

- Memorial University of Newfoundland, thuộc nhóm 8 trường đại học tổng hợp hàng đầu tại Canada và thuộc nhóm 2% trên thế giới.

Du Học Canada hợp lý như thế nào? - Ảnh 2.

Sinh viên tại Brock University

Dưới đây là bảng tham khảo học phí du học Canada 2022 – 2023 cho các bậc (học phí sẽ khác nhau giữa các khu vực và chương trình)

- Cao đẳng: 12.000 - 15.000 CAD/ năm (223 - 280 triệu VND)

- Cử nhân: 17.000 - 38.000 CAD/ năm (316 - 707 triệu VND)

- Sau đại học/ thạc sĩ: 19.000 - 32.000 CAD/ năm (354 - 595 triệu VND)

Những ưu điểm cho việc học tập tại Canada

- Năm vừa qua, chính phủ Canada đã đưa ra những chính sách đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên, đáng chú ý là chính sách cấp giấy phép lao động (work permit) lên đến 3 năm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Sinh viên quốc tế có thể tối ưu hóa giờ làm thêm phù hợp với thời gian biểu của mình theo chính sách bãi bỏ quy định du học sinh quốc tế chỉ được làm tối đa 20 giờ/tuần. Điều này đồng nghĩa rằng sinh viên quốc tế có thể làm thêm không giới hạn về thời gian.

- Canada - đất nước được mệnh danh là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới, với mức chi phí sinh hoạt hợp lý và môi trường học tập, sinh hoạt vô cùng lý tưởng.

Chi phí "nơi ở", "sinh hoạt", "ăn uống" và "di chuyển"

Hầu hết các trường đại học cung cấp chỗ ở trong khuôn viên trường cho sinh viên với mức phí từ 12.000 - 15.000 CAD/ năm (223 -280 triệu VND). Chi phí thay đổi phụ thuộc vào việc bạn ở phòng 1 hay 2 người và có bao gồm các bữa ăn hay không. Một số sinh viên quốc tế chọn sống bên ngoài khuôn viên trường và tiền thuê một căn hộ hai phòng ngủ điển hình ở Canada trung bình rơi vào khoảng 1.500 CAD/ tháng (28 triệu VND). Ở cùng người bản xứ (homestay) dao động từ 400 đến 800 CAD/ tháng (7,5 - 15 triệu VND).

Là sinh viên quốc tế bạn nên lưu ý các chi phí hàng tháng cho các tiện ích như: Tiền điện thoại (khoảng 90 CAD), Internet (khoảng 67 CAD). Đặc biệt, trong khoản chi phí sinh hoạt thì tiền ăn uống là quan trọng nhất. Tùy thuộc vào lựa chọn của các bạn sinh viên là tự nấu, ăn bên ngoài hay ở căn tin trường mà tổng chi phí sinh hoạt dành cho việc ăn uống sẽ khác nhau. Theo chia sẻ của các anh chị cựu sinh viên "Nếu tự nấu ăn thì một tháng tiêu tầm 300 - 350 CAD".

Phương tiện duy chuyển tại Canada thì vô cùng đa dạng, ngoài ra bạn có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường nếu thuê nhà gần trường. Nhiều sinh viên, đặc biệt là những sinh viên ở các thành phố lớn, chọn phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa chi phí sẽ rơi vào 150 CAD/ tháng (2,8 triệu VND).

Du Học Canada hợp lý như thế nào? - Ảnh 3.

 Cách giảm kinh phí hiệu quả

- Nói "không" với mua sắm các mặt hàng xa xỉ phẩm

- Vẫn tụ tập với bạn bè, nhưng không nên quá trớn

- Nâng cao nguồn thu nhập bằng việc đi làm thêm

- Săn học bổng

Tìm kiếm học bổng luôn là phương pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí khi du học. Cơ hội săn học bổng lên đến 1 tỷ đồng tại Triển lãm các trường đại học tại Canada quy mô nhất năm 2022 quy tụ 14 trường đại học hàng đầu - "Du học Canada, bước tiến tương lai xa".

Diễn ra tại:

- Hà Nội: Từ 14:00 đến 17:00 Thứ Bảy ngày 26/11/2022 tại 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Hôtel Du Parc Hanoi)

- TP.HCM: Từ 14:00 đến 17:00 Chủ Nhật ngày 27/11/2022 tại 192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (Orchids Saigon Hotel)

Sự kiện không thu phí.

Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/CtpfYLExFiAHm9eD8

14 trường đại học hàng đầu tại Canada tham gia sự kiện gồm: Algoma University, University of Prince Edward Island, Thompson Rivers University, University of Manitoba, Kwantlen Polytechnic University, University of the Fraser Valley, Vancouver Island University, Crandall University, Ontario Tech University, University of Regina, Memorial University of Newfoundland, Brock University, Royal Roads University, Queen’s University

Thông tin liên hệ:

Hỗ trợ tư vấn tại hotline: Hotline: 0902 306 609 (A. Thanh)

TP. HCM: 6b Tú Xương, Q.3 | HÀ NỘI: 30 Phan Đình Phùng, Q. Ba Đình

Email: info@canconnect.edu.vn | Web: canconnect.edu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Tuyển sinh lớp 10, vì sao học phí Trường trung cấp Việt Giao nằm trong top trường học phí tốt nhất?

Trung cấp Việt Giao với hơn 25 năm thành lập được đánh giá là nơi đào tạo chất lượng cao, uy tín trong khối ngành kinh tế Du lịch, Giải trí, Khách sạn và Bếp. Mức học phí gần 10 năm trở lại đây được xem là ngôi trường đang có mức học phí hợp lý phù hợp với nhiều gia đình, phụ huynh học sinh đăng ký nhập học.