Du khách thích thú với loạt hoạt động tại Tam Chúc: Từ bay khinh khí cầu, thưởng thức trà đạo đến giải chạy ‘hóa trang’ độc nhất vô nhị

Phương Linh | 14-05-2023 - 21:40 PM

(Tổ Quốc) - Hàng vạn lượt du khách đã đến ngôi chùa lớn nhất thế giới để trải nghiệm những hoạt động đặc sắc và độc đáo trong ngày khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản khai mạc hôm nay (14/5) tại khu du lịch Tam Chúc đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và khách du lịch bởi loạt hoạt động hấp dẫn.

Từ sáng sớm, 4.000 VĐV đã có mặt để tham gia giải chạy việt dã vì sức khỏe cộng động, hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam. Các VĐV tham gia với 3 cự ly: 21km; 11,5km và 5km. Điểm đặc biệt là các VĐV được thỏa sức cosplay những bộ đồ thú siêu ngộ nghĩnh, hóa thân thành những nhân vật hoạt hình ấn tượng.

Du khách thích thú với loạt hoạt động tại Tam Chúc: Từ bay khinh khí cầu, thưởng thức trà đạo đến giải chạy ‘hóa trang’ độc nhất vô nhị - Ảnh 1.

Du khách thích thú với loạt hoạt động tại Tam Chúc: Từ bay khinh khí cầu, thưởng thức trà đạo đến giải chạy ‘hóa trang’ độc nhất vô nhị - Ảnh 2.

Giải chạy việt dã thu hút đông đảo VĐV tham gia từ sáng sớm

Ngay trong ngày khai mạc, du khách có thể tham gia bay khinh khí cầu và dù lượn có động cơ Paramotor, thi chạy việt dã, theo dõi giải đua thuyền, biểu diễn lướt ván tại hồ Tam Chúc, thưởng thức trà đạo trên thuyền, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản,... Chỉ trong ngày khai mạc, Tam Chúc đã đón gần 20.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm.

IMG_5724-min.JPG

IMG_5780-min.PNG

Nhiều hoạt động văn hóa - du lịch của cả Việt Nam và Nhật Bản đã được tổ chức trong ngày khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam

Đáng chú ý, festival Khinh khí cầu Hà Nam diễn ra từ ngày 12/5-16/5/2023 là sự kiện quy mô lớn, lần đầu tiên được tỉnh tổ chức. Rất đông du khách đã xếp hàng chờ đợi trải nghiệm mới mẻ này. Với mức giá 590.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng cho trẻ em, du khách có thể cùng bay lên không trung với những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc trong 15 phút. Mỗi khinh khí cầu sẽ chở được 12 người/lượt bay.

2023-05-14_152334-min.png

IMG_2881-min.jpg

Du khách hào hứng tham gia hoạt động bay khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nam

“Thời tiết hôm nay cũng rất thuận lợi nên được bay lên cao cùng khinh khí cầu và ngắm nhìn cảnh quan núi non hiện ra ngay trước mắt là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.”, chị Hà Phương (Hà Nội) chia sẻ.

Lễ khai mạc Tuần lễ diễn ra tối ngày 14/5 cũng được nhiều du khách đón chờ. Tại buổi lễ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản trao Kỷ niệm chương và màn biểu diễn hài kịch Kyogen của Đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản; công bố và trao quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia, Di tích cấp quốc gia cho 2 bảo vật và 4 di tích, danh thắng.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật có chủ đề "Tự hào non nước Hà Nam" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Anh Thơ, Dương Hoàng Yến, Tân Nhàn… Các tiết mục hát múa đặc sắc được dàn dựng công phu nhằm ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam; vẻ đẹp non nước, con người và văn hóa Hà Nam, sự cuốn hút của Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tam Chúc.

Trong dịp này, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch khai mạc 19/5 với các hoạt động: Triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nam, ảnh đẹp du lịch Nhật Bản; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Hà Nam; Farmtrip khảo sát, liên kết xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch. Cụ thể, chương trình có các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: Đền Trần Thương, Chùa Địa Tạng Phi lai, Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao, Khu nhà Bá Kiến…

2023-05-14_153120-min.png

Nhiều hoạt động ý nghĩa khác như trưng bày Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ hai năm 2023 và triển lãm Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ giới thiệu đến công chúng những cổ vật tiêu biểu, độc đáo có giá trị về lịch sử, văn hóa và cả khoa học.

Bên cạnh những hoạt động chính của Tuần Văn hóa - Du lịch, tỉnh Hà Nam cũng tổ chức một số sự kiện bên lề như giải Khiêu vũ thể thao Hà Nam mở rộng, giải Vật tự do - Cúp 15/5 lần thứ II, hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023...; đăng cai tổ chức Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 từ ngày 20/5 đến ngày 5/6.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM