Du lịch tăng cao, nhiều khách sạn Quảng Bình kín phòng dịp hè

(Tổ Quốc) - Nhu cầu du khách tăng cao khiến số lượng cơ sở lưu trú 3 - 5 sao ở Quảng Bình không có khả năng đáp ứng trong hiện tại và tương lai khi du lịch ở đây được dự đoán phát triển mạnh.

Nghịch lý cầu cao - cung thấp

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong quý I/2022, địa phương đã đón khoảng 145.916 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 812 tỷ đồng. Sức nóng của du lịch Quảng Bình tiếp tục tăng cao trong mùa du lịch cao điểm khi nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn đã lấp đầy booking từ vài tháng trước. Điển hình, theo khảo sát trong tháng 7, đa số các khách sạn tại Quảng Bình kín phòng và không nhận thêm khách cho đến hết tháng 8.

Du lịch tăng cao, nhiều khách sạn Quảng Bình kín phòng dịp hè - Ảnh 1.

Tour "Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" đã bán hết toàn bộ vé cho du khách trong năm 2022 và đang tiếp tục bán vé tham quan 2023, trong đó 80% là khách nước ngoài, Oxalis Home - đơn vị khai thác dịch vụ này cho biết.

Sức hút du lịch Quảng Bình đến từ kho tàng tài nguyên thiên nhiên nổi tiếng thế giới với hệ thống hơn 400 hang động, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, loạt bãi biển bên bán đảo Bảo Ninh còn vẹn nguyên tiềm năng và đặc biệt, hang Sơn Đoòng danh tiếng. Quảng Bình là địa danh du lịch hiếm hoi du khách có đa trải nghiệm cảnh quan: sông, biển, hang, rừng với văn hóa bản địa đặc sắc.

Sở hữu tiềm năng phát triển du lịch và thương mại rất lớn, tuy nhiên hệ thống cơ sở lưu trú ở đây vẫn còn thiếu cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình chỉ có 3 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao, 11 khách sạn 3 sao, các dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, giữ chân du khách trên 5 ngày đang thiếu hụt.

Theo số liệu thống kê từ năm 2019, Đà Nẵng đón lượt khách du lịch gấp 1,7 lần Quảng Bình nhưng lượng phòng sẵn có lại cao gấp 6 lần Quảng Bình. Với Nha Trang, thành phố biển này đón lượt khách chỉ hơn 1,4 lần nhưng số phòng lại gấp 8 lần vương quốc hang động. Thực tế từ hai thành phố phát triển du lịch biển miền Trung Việt Nam cho thấy, nguồn lực cung cấp dịch vụ lưu trú tại đây rất dồi dào, điều mà Quảng Bình cần thiết bổ sung để mang đến cho du khách nhiều lựa chọn và trải nghiệm hài lòng hơn.

Tăng trải nghiệm kéo dài kỳ nghỉ của du khách

Giữa bối cảnh thị trường du lịch khởi sắc sau đại dịch, những điểm đến đẳng cấp, công suất phòng cao, quy tụ nhiều tiện ích mua sắm, giải trí, ẩm thực…sẽ thu hút lượng khách dồi dào.

Du lịch tăng cao, nhiều khách sạn Quảng Bình kín phòng dịp hè - Ảnh 2.

Regal Legend quy tụ 317 căn Boutique Hotels, 300 khách sạn 5 * (Novotel - Accor), 900 căn hộ thương hiệu Novotel, 2600 căn hộ chung cư sang trọng cùng hệ thống nhà hàng, phố đi bộ, phố đêm và hàng loạt lễ hội giải trí sầm uất.

Với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, tọa lạc ngay bãi biển đẹp bậc nhất Quảng Bình, đại đô thị du lịch quốc tế Regal Legend thuộc thương hiệu Regal Homes của Đất Xanh Miền Trung sẽ giải quyết triệt để bài toán về lưu trú cho hàng triệu du khách khi đến với Quảng Bình, kéo dài kì nghỉ du khách lên tới 5 - 7 ngày.

Du lịch tăng cao, nhiều khách sạn Quảng Bình kín phòng dịp hè - Ảnh 3.

Tòa Novotel Quang Binh Hotel & Residence được quản lý và vận hành bởi Accor sẽ là điểm lưu trú bậc nhất cho trải nghiệm du lịch đẳng cấp tại Quảng Bình.

Trải nghiệm một kì nghỉ hoàn hảo tại Quảng Bình sẽ được hiện thực hóa với dịch vụ lưu trú cao cấp từ Novotel Quang Binh Hotel & Residence, tiện ích trung tâm thương mại (Regal Mall), phòng gym, ẩm thực (Regal Food) và tổ hợp giải trí Beer Hub sôi động, Regal Beach ngay bãi biển Bảo Ninh với các lễ hội văn hóa, trình diễn nghệ thuật đậm dấu ấn nhiệt đới. Với hàng trăm tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Regal Legend sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ trong tương lai.

Ánh Dương

Tin mới