Dù thắng Milwaukee Bucks, Anthony Davis vẫn tự trách bản thân

(Tổ Quốc) - Siêu sao Anthony Davis cảm thấy không hài lòng với màn trình diễn của bản thân sau trận thắng trước Milwaukee Bucks.

Dù có chiến thắng trước Milwaukee Bucks của "Á thần" Giannis, thế nhưng ngôi sao Anthony Davis cảm thấy bản thân đang thi đấu dở tệ. Trong trận đấu gặp Bucks vào 22/1 theo giờ Việt Nam, ngôi sao một hàng lông mày đã có màn trình diễn ở mức trung bình so với khả năng khi chỉ có 18 điểm, 9 rebounds, 6 kiến tạo cùng hiệu suất 44,4%.

Anthony Davis thất vọng về bản thân: “Tôi đã chơi quá tệ!” - Ảnh 1.

Anthony Davis thất vọng về màn trình diễn của bản thân

Trả lời nhà báo Kyle Goon của tờ Southern California News, Anthony Davis cho hay anh đang tự đặt rất nhiều áp lực lên bản thân. Nhà ĐKVĐ cũng không quên chia sẻ về sự thất vọng với màn trình diễn của chính mình trước đội chủ nhà Bucks. Thế nhưng, cầu thủ số 3 của Lakers vẫn tự biết giá trị của bản thân khi là người phá vỡ hàng trong của đối thủ và góp công lớn trong việc đem về thắng lợi cho đội nhà trong hiệp 4.

Cho tới thời điểm này của mùa giải, ngôi sao thứ hai của Lakers đang chưa thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Hiện tại anh chỉ đang có trung bình 21,1 điểm/trận. Đây là con số thấp nhất trong suốt 7 năm vừa qua. Dù LeBron James vẫn đang tỏa sáng đem về những thắng lợi cho đại diện thành phố Los Angeles, thế nhưng sự đóng góp của Anthony Davis sẽ giúp giảm tải áp lực rất nhiều cho ngôi sao 36 tuổi.

Anthony Davis thất vọng về bản thân: “Tôi đã chơi quá tệ!” - Ảnh 2.

Anthony Davis cần trở lại đúng phong độ nhằm giảm tải cho LeBron James

Không chỉ có một mình Anthony Davis cảm thấy thất vọng vì bản thân, HLV Frank Vogel cũng tỏ ra chưa hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Chia sẻ với nhà báo Mike Trudell, ông cho rằng: “Chúng tôi cần chơi tốt hơn như thế này. Đây là màn trình diễn chưa đủ tốt của toàn đội”.

Phát ngôn của ngôi sao Anthony Davis lẫn HLV cho thấy Los Angeles Lakers thực sự nghiêm túc với từng trận đấu của mình. Họ không những muốn thắng, toàn đội còn tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao dành cho mình. Đây là yếu tố rất cần thiết của một nhà vô địch.

Sau trận đấu hôm nay với Bucks, Lakers sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi làm khách tại United Center của Chicago Bulls. Hiện Lakers vẫn đang bảo toàn ngôi vị đầu BXH miền Tây với 12 chiến thắng sau 16 trận đấu.

Mây

Tin mới