Đưa con trai hơn 10 tuổi vào phòng thay đồ nữ ở bể bơi, cậu bé có "phản ứng sinh lý", lời giải thích của người mẹ gây phẫn nộ

Hồng Nhung | 14-06-2021 - 11:54 AM

(Tổ Quốc) - Đứa trẻ đang ở độ tuổi tò mò đã chằm chằm nhìn vào một cô gái trong phòng thay đồ khiến cô giật nảy mình.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao chuyện một bà mẹ vô tư mang theo con trai đã hơn 10 tuổi của cô ta vào phòng thay đồ nữ ở bể bơi. Việc này đã khiến cho những người có mặt khi đó bức xúc, cho rằng cậu bé đã lớn, không thể vào phòng thay đồ nữ.

Cụ thể là, vào thời điểm người mẹ kia đưa con trai vào phòng thay đồ nữ, một cô gái đang gội đầu trong phòng thay đồ nữ, do nhắm mắt nên không để ý xung quanh có những ai. 

Ngay sau khi gội xong, mở mắt ra nhìn, cô mới giật mình phát hiện có cậu bé đang ngồi xổm, nhìn chằm chằm ngay trước mặt. Ngạc nhiên hơn nữa là cô nhận ra cậu bé đã có biểu hiện "phản ứng sinh lý", khiến cô cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm.

Đưa con trai hơn 10 tuổi vào phòng thay đồ nữ ở bể bơi, cậu bé có phản ứng sinh lý, lời giải thích của người mẹ gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Cô gái bức xúc trao đổi sự việc với mẹ đứa trẻ nhưng khi đó, mẹ đứa trẻ đã cho rằng con trai còn quá nhỏ, "chưa biết gì". Mặc dù bên ngoài phòng thay đồ có tấm biển nhắc nhở "cấm mang trẻ khác giới vào phòng" nhưng mẹ đứa trẻ đã phớt lờ.

Có những đứa trẻ mới hơn 10 tuổi nhưng cơ thể đã rất cao lớn, nên khi các cậu thiếu niên "lớn xác" này bước vào phòng thay đồ sẽ làm cho nhiều người phụ nữ có cảm giác bị nhìn trộm. 

Với sự phát triển của xã hội ngày nay, trẻ em hầu như đều phát triển rất sớm, thậm chí có trẻ hơn 10 tuổi đã phát triển sinh lý.

Khi cô gái đang muốn tìm một giải pháp thì bà mẹ lại úi xùi cho rằng đứa trẻ còn quá nhỏ, "chưa biết gì", làm cho cô gái vô cùng phẫn nộ, cô thấy cần bảo vệ quyền riêng tư của mình, đó là quyền mà người khác không được phép xâm phạm.

Đưa con trai hơn 10 tuổi vào phòng thay đồ nữ ở bể bơi, cậu bé có phản ứng sinh lý, lời giải thích của người mẹ gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Một trong những tấm biển bên ngoài phòng thay đồ ghi rõ "trẻ khác giới không được vào trong"

Trước sự vô ý của người mẹ và sự bất cẩn của nhân viên bể bơi, cô gái quyết định phơi bày sự việc này lên mạng xã hội, để mọi người cùng bình luận về hành vi của người mẹ này. 

Ngay lập tức câu chuyện đã nhận được sự quan tâm, phần đông các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với cô gái và cho rằng hành vi của người mẹ kia là sai.

Nhiều dân mạng cho rằng dù xã hội ngày càng phát triển nhưng ý thức nhiều người vẫn chưa được nâng cao, chỉ tập trung vào lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Trong một xã hội muôn vẻ như thế này, ý thức tự giác là vô cùng cần thiết và là cách thể hiện tốt nhất nhân phẩm của mỗi người nhưng luôn có vài người đi ngược lại. 

Khi sự việc xảy ra, họ viện cớ cho rằng con còn nhỏ nên không vấn đề gì, cuối cùng dẫn đến phát sinh nhiều sự việc. 

Suy cho cùng, nguồn cơn của những việc như thế này chính là sự vô trách nhiệm của bậc cha mẹ. 

Bạn nghĩ sao về chuyện này?

* Theo Sohu (Trung Quốc)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM