Đừng chỉ nhớ về Calisto bằng cái bóp cổ Tấn Trường, cái tên "thầy Tô" đầy thân thương còn gắn liền với lần đầu tiên "lên đỉnh" của bóng đá Việt Nam

(Tổ Quốc) - 13 năm trước chính HLV người Bồ Đào Nha – Calisto đã giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Sáng nay, sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, thủ thành Tấn Trường trở thành người hùng đích thực với rất nhiều pha cản phá xuất sắc khiến các chân sút của Malaysia phải nản lòng.

Cái bóp cổ 12 năm trước và Tấn Trường của hôm nay

Vô địch AFF Cup 2008 lịch sử, bóp cổ Tấn Trường, ông vua V-Leauge, HLV Calisto thân thuơng chẳng khác gì Park Hang-seo - Ảnh 1.

Bức hình chứng tỏ tình yêu của HLV Calisto với các học trò

Cũng chính vì thế, bức hình HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường sau trận thua 0-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại chung kết SEA Games 2009 đã được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Đó thực sự là một bức hình gây xúc động mạnh, nhất là khi sự thật về câu nói của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha với Tấn Trường được hé lộ sau 12 năm.

Không phải sự phẫn nộ hay oán trách, ông Calisto xốc lại tinh thần của học trò bằng động tác đầy mạnh mẽ đó. Ông yêu cầu Tấn Trường dũng cảm đối mặt với thất bại, rằng "ngã ở đâu, đứng dậy ở đó".

Nhưng có lẽ không nhiều người tưởng tượng được, kể cả "ông già gân" Calisto, rằng 12 năm sau, Tấn Trường lại thể hiện không thể hoàn hảo hơn tinh thần đó trước sự chứng kiến của gần 100 triệu người hâm mộ nước nhà. Chỉ bằng một trận đấu xuất sắc và quả cảm trước Malaysia, Tấn Trường trả một lần hết sạch cả vốn lẫn lời!

Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam hẳn phải biết ơn người thầy cũ rất nhiều. Người hâm mộ cũng vậy, sẽ luôn nhớ đến ông với những đóng góp lớn lao cho bóng đá Việt Nam, và với cái tình mà ông thầy người Bồ dành cho mảnh đất này.

Thầy Tô và lần đầu tiên của bóng đá Việt Nam

Ông Henrique Manuel da Silva Calisto sinh ngày 16 tháng 10 năm 1953 tại Matosinhos, Bồ Đào Nha. Khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số, ông Calisto chơi 3 mùa cho đội bóng quê nhà Leixões SC tại Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Tại đây, ông chơi 17 trận, ghi 1 bàn thắng (vào mùa 1973-1974), mùa này về đích thứ 14.

Sự nghiệp cầu thủ của ông Calisto khá ngắn ngủi. Tới tháng 6 năm 1979, ông tuyên bố giải nghệ khi mới 25 tuổi, sau một mùa bóng cùng A. D. Fafe ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha.

Bù lại, ông khởi động sự nghiệp HLV của mình rất sớm, ngay một năm sau khi mới 26 tuổi với Boavista F.C. và cùng đội bóng này giành vị trí thứ 4 giải vô địch Bồ Đào Nha (mùa 1980-1981), đồng thời lập kỷ lục với 9 trận thắng, 4 hòa và 2 thua trong 15 trận mà ông cầm quân.

Sau đó, ông Calisto dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn nhỏ khác ở châu Âu và giành được vài thành tích khác, dù không đáng kể. Quãng thời gian hạnh phúc nhất, thành công nhất của ông Calisto có lẽ gắn liền với 2 chữ Việt Nam. 

Khởi đầu với CLB Đồng Tâm Long An vào năm 2000, 2 năm sau ông được mời dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Nhưng chỉ một năm sau, ông lại trở về Đồng Tâm, lúc này HLV đội tuyển là ông Edson Tavares.

Vô địch AFF Cup 2008 lịch sử, bóp cổ Tấn Trường, ông vua V-Leauge, HLV Calisto thân thuơng chẳng khác gì Park Hang-seo - Ảnh 3.

Thầy Tô từng giúp Gạch Đồng Tâm Long An vô địch V-League 2 năm liên tiếp

Cái duyên thực sự đến vào năm 2008 khi ông được mời quay trở lại dẫn dắt đội tuyển với bản hợp đồng 3 năm. Cho đến bây giờ, đây vẫn được coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.

Điểm nhấn hào hùng nhất chính là chức vô địch AFFF Cup 2008 mà ông cùng đội tuyển giành được bằng trận đấu nghẹt thở với đại kình địch Thái Lan. Khoảnh khắc trái bóng chạm đầu Công Vinh rồi găm vào lưới người Thái khiến SVĐ Mỹ Đình "nổ tung" vào những giây cuối trận mãi là ký ức đẹp đẽ nhất với tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam "lên đỉnh" khu vực. 

Vô địch AFF Cup 2008 lịch sử, bóp cổ Tấn Trường, ông vua V-Leauge, HLV Calisto thân thuơng chẳng khác gì Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Calisto giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2008

Khoảng thời gian dẫn dắt Gạch Đồng Tâm Long An cũng rất tuyệt vời với vị HLV người Bồ khi ông giúp đội bóng này vô địch V-League 2 lần liên tiếp vào các năm 2005, 2006. Ngoài ra, trong 8 năm làm việc tại đây, ông cùng "đội gạch" 5 lần cán đích top 3. Cái tên "thầy Tô" cũng chính thức ra đời từ đây.

Sau khi rời Việt Nam vào năm 2011, chiến lược gia sinh năm 1953 từng làm việc tại Thái Lan, trở về quê nhà Bồ Đào Nha và có thời gian làm Giám đốc kĩ thuật cho CLB Đại Liên (Trung Quốc).

Cho đến nay, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa bao giờ quên tên Calisto - thầy Tô và dấu ấn không thể nào phai về lần đầu tiên "lên đỉnh".

Đừng chỉ nhớ về Calisto bằng cái bóp cổ Tấn Trường, cái tên "thầy Tô" đầy thân thương còn gắn liền với lần đầu tiên "lên đỉnh" của bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

Đây là hình ảnh người hâm mộ Việt Nam không bao giờ quên

Đừng chỉ nhớ về Calisto bằng cái bóp cổ Tấn Trường, cái tên "thầy Tô" đầy thân thương còn gắn liền với lần đầu tiên "lên đỉnh" của bóng đá Việt Nam - Ảnh 5.

Năm 2018, thầy Tô từng trở lại Việt Nam để gặp gỡ các học trò cũ nhân kỉ niệm tròn 10 năm giành chức vô địch AFF Cup lịch sử

Đừng chỉ nhớ về Calisto bằng cái bóp cổ Tấn Trường, cái tên "thầy Tô" đầy thân thương còn gắn liền với lần đầu tiên "lên đỉnh" của bóng đá Việt Nam - Ảnh 6.

Ông thầy người Bồ nhận được rất nhiều tình cảm của các học trò cũ

Hà Lâm

Tin mới