• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dùng xe "luồng xanh" để vận chuyển ma túy

Pháp luật 09/12/2021 13:28

(Tổ Quốc) - Các đường dây tội phạm ma túy hoạt động gần đây ngày càng tinh vi, chúng cất giấu ma túy trong các thùng hoa quả, rồi lợi dụng xe “luồng xanh” để thông chốt kiểm soát.

Lợi dụng xe "luồng xanh" để cất giấu ma túy.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, ngày 28/9/2021, tại xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình C04 phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là cất giấu ma túy trong các thùng hoa quả, rồi lợi dụng xe “luồng xanh” để thông chốt kiểm soát. Ban Chuyên án đã bắt quả tang Hà Duy Thái, 31 tuổi ở Thái Bình; thu giữ 07 kg ketamine, 06 bánh heroin, 11.800 viên ma túy tổng hợp.

Dùng xe "luồng xanh" để vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng lợi dụng xe “luồng xanh” để buôn ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái, thu giữ thêm 11.000 viên ma túy tổng hợp, 01 bánh heroin, 01 kg ketamin, 01 khẩu Súng AK, 01 súng côn quay, 8 viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Từ tài liệu thu thập được, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Văn Thịnh, 29 tuổi (em trai Thái); thu giữ 3,3 kg ma túy tổng hợp, 06 bánh heroin, 02 khẩu súng quân dụng, cùng 20 viên đạn.

Mở rộng vụ án, ngày 03/11/2021, Ban Chuyên an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Tăng Thị Hồng Tám, 23 tuổi và Vũ Đức Sinh, 51 tuổi tại Hải Dương, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 bị can, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Trọng tâm bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu

Trên đây là một trong những vụ án mà tội phạm ma túy lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mà lực lượng chức năng triệt phá.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, trên tuyến Tây Bắc, thời gian qua đã được các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh, nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp và gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại, đáng chú ý là các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua một số tỉnh biên giới Tây Bắc, Bắc miền Trung đi một số tỉnh biên giới phía Bắc để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, chúng thường xuyên thay đổi hướng vận chuyển để trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Tại các vùng dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy như lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các xe tải chở hàng hóa lương thực (xe luồng xanh) thông qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch diễn ra tại một số địa phương...

Dùng xe "luồng xanh" để vận chuyển ma túy - Ảnh 2.

Số ma túy thu giữ được của chuyên án

Ngoài chuyên án kể trên, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy giấu trong các loại hàng hóa thiết yếu như mỳ tôm, bánh mỳ… lợi dụng xe tải luồng xanh để vận chuyển, xảy ra chủ yếu ở các địa phương phía Nam: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Phú Yên, Trà Vinh, Bến Tre.

Đáng lưu ý, còn xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để đưa vào cho các đối tượng nghiện trong các khu cách ly, phong tỏa và đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ như tại Hà Nội, Bắc Giang…

Nhấn mạnh về giải pháp đấu tránh với tội phạm về ma túy trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho rằng, để làm giảm tội phạm thì một trong những giải pháp quan trọng và căn bản là tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm, tệ nạn ma túy theo các mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; phải triệt phá được toàn bộ đường dây, ổ nhóm, bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Dùng xe "luồng xanh" để vận chuyển ma túy - Ảnh 3.

Tội phạm ma túy ngày sử dụng cả vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng chức năng.

Một trong những giải pháp trọng tâm của lực lượng thời gian tới là tiếp tục phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan), Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới và tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại các nước và lực lượng chức năng của các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia) trong trao đổi thông tin, xác lập đấu tranh chuyên án chung, đề xuất cử các tổ công tác sang nước bạn Lào để phối hợp đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy của Việt Nam đang trốn ở nước ngoài và của nước ngoài đang trốn ở Việt Nam.../.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ