Mỹ: Được hiến phổi để chữa bệnh mãn tính, bệnh nhân qua đời vì ghép đúng phổi người bị Covid-19

(Tổ Quốc) - Một người phụ nữ sống tại Michigan đã qua đời khi được điều trị căn bệnh mãn tính, nhưng không may mắn bị ghép nhầm phổi có chứa virus SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân (giấu tên) mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, trong khi người hiến tạng là một phụ nữ khác bị chấn thương sọ não nặng trong một vụ va chạm xe hơi. Những tưởng rằng đây sẽ là một cơ hội trời ban, nhưng hóa ra chỉ là bi kịch chồng chất bi kịch.

Theo đó, ca phẫu thuật được thực hiện vào giữa năm 2020. Mọi chuyện ban đầu diễn ra suôn sẻ nhưng 3 ngày sau, người nhận phổi đột ngột sốt cao, tụt huyết áp và khó thở.

Được hiến phổi để chữa bệnh mãn tính, bệnh nhân qua đời vì ghép đúng phổi người bị Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiếp đến, người này bị sốc nhiễm trùng khiến các bác sĩ phải xét nghiệm khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm dương tính và các mẫu chất lỏng lấy từ phổi của bệnh nhân có sự xuất hiện của của virus SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân đã chống chọi với căn bệnh trong 61 ngày nhưng tình trạng sức khoẻ ngày một xấu đi, cuối cùng qua đời vào mùa thu năm ngoái.

“Chúng tôi muốn các bác sĩ cấy ghép khác nhận thức được rằng điều này có thể xảy ra và chúng tôi đã cố gắng hết mức nhưng đáng tiếc vẫn không thể tránh được bi kịch này.” - bác sĩ phẫu thuật, Tiến sĩ Jules Lin, tác giả của báo cáo và giám đốc phẫu thuật của chương trình cấy ghép phổi tại Michigan Medicine, hệ thống y tế của Đại học Michigan, cho biết.

Được biết, một bác sĩ trong nhóm thực hiện ca phẫu thuật đã tiếp xúc với các lá phổi được hiến tặng cũng có các triệu chứng mắc Covid-19 và cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, ông này may mắn hồi phục.

Nguồn: NYTimes

Đức 2 Xích

Tin mới