Dwight Howard khẳng định chẳng có “cái tôi” nào tồn tại ở Los Angeles Lakers

(Tổ Quốc) - Trung phong kỳ cựu Dwight Howard cho rằng phòng thay đồ Los Angeles Lakers hiện tại là môi trường cực kỳ thân thiện.

Trước khi mùa giải 2021/2022 khởi tranh, đội hình Los Angeles Lakers là một trong những tập thể có tuổi đời ở độ lớn nhất NBA. Tuổi tác không chỉ đi kèm với kinh nghiệm mà bên cạnh đó còn là “cái tôi” bản thân rất khó tránh phải của các cầu thủ. Tuy nhiên theo chia sẻ mới nhất đến từ trung phong Dwight Howard, phòng thay đồ của đội bóng vàng tím năm nay cực kỳ gắn kết chứ không như mọi người đồn đoán.

Dwight Howard khẳng định chẳng có “cái tôi” nào tồn tại ở Los Angeles Lakers - Ảnh 1.

Dwight Howard khẳng định phòng thay đồ của Los Angeles Lakers cực kỳ hòa đồng

Đúng với với bản tính hài hước của mình, cựu ứng cử viên MVP trong nhưng năm cuối thập niên 2000 mới đây đã thực hiện một buổi livestream trả lời câu hỏi ngay trên Instagram cá nhân. Bỏ qua việc địa điểm là ngay trước cửa nhà vào buổi tối nên chẳng ai nhìn thấy rõ mặt cầu thủ sinh năm 1985 ra, buổi trò chuyện cũng khá vui vẻ và xôm. Tại đây anh đã nhận được câu hỏi thú vị “Làm thế nào để cựu chiến binh như các anh gắn kết được với nhau?”.

“Này người anh em, bọn tôi đã chơi bóng rổ với nhau cả đời thậm chí từ lúc còn đi học cơ. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ hướng đến chiến thắng và nỗ lực hết mình mà thôi. Không có bất cứ ai trong đội Lakers hiện giờ đến đây với suy nghĩ sẽ thi đấu một mình cả”, trung phong từng một lần vô địch NBA trả lời câu hỏi đầy khẳng khái.

Dwight Howard và lời khẳng định về sự đoàn kết của Los Angeles Lakers

Theo như lời của Dwight Howard, những “cái tôi” to lớn sẽ không phải là vấn đề cản bước được Los Angeles Lakers trong mùa giải 2021/2022. Nếu đúng với những gì đã được cựu cầu thủ Orlando Magic khẳng định, đoàn quân dưới trướng HLV Frank Vogel sẽ thi đấu như một thể thống nhất và chẳng hề có sự khó chịu trong phòng thay đồ sau một trận đấu một ai đó ít được chuyền bóng hay đánh rổ không nhiều như thường lệ.

Thế nhưng không loại trừ khả năng đây là những lời trấn an đến từ cựu sao Philadelphia 76ers. Mùa giải đến thời điểm vẫn còn khoảng 1 tháng nữa mới khởi tranh, cũng như Los Angeles Lakers cũng chưa hề chính thức hội quân. Vì vậy câu trả lời của “DH12” rất khó được đưa ra làm thước đo cho sự kết dính bên trong tập thể vàng tím.

Dwight Howard khẳng định chẳng có “cái tôi” nào tồn tại ở Los Angeles Lakers - Ảnh 3.

Sẽ không dễ cho những cái tên cộm cán này kết dính hoàn toàn với nhau

Những cái tên giàu lòng tự tôn như LeBron James, Carmelo Anthony, Russelll Westbrook sẽ có lần đầu tiên thi đấu chung một màu áo ở NBA. Câu chuyện sẽ không đơn giản như tại đội tuyển Mỹ đi Olympic khi họ chỉ thi đấu chưa tới 10 trận với nhau. Tại Lakers, câu chuyện sẽ là hơn 82 trận giai đoạn vòng bảng và nếu họ đi xa thì con số hoàn toàn có thể vượt qua 100 lần ra sân.

Dẫu sao niềm tin nơi Dwight Howard cũng là dấu hiệu tốt cho thấy cầu thủ số 12 sẽ không phải là nhân tố phá hoại sự đoàn kết trong tập thể vàng tím thành Los Angeles. Hãy cùng chờ đợi một khoảng thời gian nữa và chứng kiến xem liệu Lakers sẽ thành công với siêu đội hình trên giấy tờ của họ hay sẽ lần nữa thất bại như mùa giải 2012/2013.

Mây

Tin mới