"Em gái BTS" LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu

(Tổ Quốc) - Màn encore của LE SSERAFIM mới đây lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Từ những ngày chưa debut, nhóm nhạc nữ nhà HYBE - LE SSERAFIM đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả theo dõi Kpop. Đi cùng với độ nhận diện cao, "em gái BTS" cũng vướng phải nhiều tranh cãi vì thành viên Kim Garam bị tố bạo lực học đường, cho đến các vấn đề về tạo hình, giọng hát của LE SSERAFIM. 

Em gái BTS LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu - Ảnh 1.
Em gái BTS LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu - Ảnh 2.

LE SSERAFIM chiến thắng Music Bank tuần này

Mới đây, 6 cô gái tân binh đã có cho mình cúp show âm nhạc hàng tuần Music Bank với Fearless và như thường lệ các cô gái sẽ hát encore để tri ân fan. Thế nhưng, giọng hát của LE SSERAFIM lại gặp phải nhiều ý kiến chê bai vì hát yếu, không có tinh thần mặc dù chỉ đứng yên, không thực hiện vũ đạo. 

LE SSERAFIM hát encore Music Bank

Phần hát của Kim Garam và Chaewon gần như "tàng hình" và không nghe rõ lời, từ đầu đến cuối chỉ có phần hát của Sakura có thể cứu cánh cho màn encore của LE SSERAFIM. Chính vì điều này, một chủ đề phàn nàn về encore của nhóm nhạc nữ nhà HYBE đang thu hút nhiều Knet bàn luận, đa số đều cho rằng các cô gái hát quá yếu dù không nhảy gì. 

Em gái BTS LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu - Ảnh 4.

Encore không như mong đợi của "em gái BTS"

Em gái BTS LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu - Ảnh 5.
Em gái BTS LE SSERAFIM bị dân Hàn phàn nàn vì hát encore quá yếu - Ảnh 6.

Có vẻ như chỉ mỗi Sakura thực sự hát trong phân đoạn encore này

Một số bình luận của Knet: 

- Chắc dạo này idol chú trọng đến fancam nhảy quá nên dần cũng chẳng hát nổi. Hát nhép mà giả vờ hát live bằng cách dùng Live AR xong tỏ ra xinh đẹp ngầu các thứ... Buồn thật đấy. Nhớ hồi trước toàn nói kiểu "Idol cũng hát rất tốt nên đừng coi thường họ".

- Quá khác biệt với encore của Im Youngwoong.

- Có người hỏi "Sao lại đánh giá qua sân khấu encore", ủa thế giờ phải đánh giá qua cái gì? Bình thường có hát live đâu mà đánh giá được... Đằng này lại còn không phải nhảy, chỉ đứng im hát thôi đấy. Có môi trường hát live nào thuận lợi hơn thế này à?

- Nghe như kiểu làm mất hứng khi hát ở phòng karaoke. Cứ tưởng sẽ sôi động lắm, ai dè làm tụt hứng à.

- Mấy nhóm của HYBE vốn không thể hát đúng tone được! Encore của Enhypen với TXT cũng không còn lời nào để nói.

Nguồn: Pann

Tuyết Bi

Tin mới