Em gái ông Kim Jong-Un nêu trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc bằng hạt nhân

Thi Anh | 05-04-2022 - 06:18 AM

(Tổ Quốc) - Bà Kim Yo Jong chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, gọi đó là "sai lầm rất lớn".

Triều Tiên phản đối chiến tranh, nhưng nếu Hàn Quốc chọn đối đầu quân sự hoặc đánh phủ đầu thì lực lượng hạt nhân của Triều Tiên sẽ phải tấn công, bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tuyên bố, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn KCNA đưa tin.

Bà Kim Yo Jong cũng nói thêm rằng, Hàn Quốc không phải "đối thủ chính" của Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ không bắn dù chỉ 1 viên đạn hay 1 quả pháo về phía Hàn Quốc. Nguyên do là bởi chúng tôi không coi họ là đối thủ tương xứng với lực lượng vũ trang của mình", bà Kim nói. 

"Điều này đồng nghĩa với việc, nếu quân đội Hàn Quốc không có bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào đất nước chúng tôi, thì họ sẽ không bị xem là mục tiêu tấn công của chúng tôi".

"Nhưng nếu Hàn Quốc, vì bất kỳ lý do gì - dù có mù quáng vì phán đoán nhầm hay không - lựa chọn hành động quân sự như 'tấn công phủ đầu' [mà Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook] đã nói, thì tình thế sẽ thay đổi". 

Bà Kim Yo Jong cho hay, nếu quân đội Hàn Quốc xâm phạm dù chỉ 1 inch vào lãnh thổ Triều Tiên thì sẽ phải đối mặt với "thảm họa kinh hoàng không tưởng tượng nổi" và lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ phải thực thi nhiệm vụ của mình. Bà Kim nói, đây không phải là lời đe dọa.

"Đây không phải là lời đe dọa. Đây là lý giải chi tiết về phản ứng của chúng tôi trước hành động hành động quân sự liều lĩnh mà Hàn Quốc có thể tiến hành", bà Kim nhấn mạnh rằng Hàn Quốc có thể tránh được tình huống này bằng cách từ bỏ "mơ giữa ban ngày" về khả năng tấn công phủ đầu một quốc gia có vũ khí hạt nhân. 

Phát ngôn được đưa ra sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook hồi tuần trước khi ông này đề cập tới năng lực "tấn công phủ đầu" của quân đội Hàn Quốc 

Ông Suh cho biết, Seoul nắm trong tay nhiều loại tên lửa có tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh đã được cải thiện đáng kể, với "khả năng đánh trúng và nhanh chóng bất cứ mục tiêu nào ở Triều Tiên".

Bà Kim Yo Jong khẳng định, phát ngôn này của ông Suh là một "sai lầm rất lớn".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cùng nhiếp ảnh gia Lucas "nhìn sâu" vào ngành nghiếp ảnh

(Tổ Quốc) - Nghệ thuật là không giới hạn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia nhưng để đi sâu và đi xa hơn với nghề thì đây sẽ là một thách thức. Người làm nhiếp ảnh không giàu nhưng sẽ giúp ta được "thỏa chí sáng tạo và đam mê vẻ đẹp cuộc sống".