"Em út" của tuyển Việt Nam, thích chụp ảnh nhưng không phải để "sống ảo" mà gửi về cho bố mẹ xem

(Tổ Quốc) - Người "soái ngôi" vị trí "em út" của Văn Hậu ở đội tuyển Việt Nam không ai khác chính là trung vệ Nguyễn Thanh Bình.

Cầu thủ của tuyển Việt Nam vừa khiến người hâm mộ bóng đá đổ "rần rần" khi sở hữu thể hình lý tưởng (1m80, nặng 78kg) chính là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong bản danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo. 

Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000, anh là "sản phẩm" của lò đào tạo Viettel cùng lứa với Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng. Không quá nổi bật như các bạn cùng lứa nhưng ở 2 mùa giải gần đây, Thanh Bình là cái tên được giới chuyên môn đánh giá là mẫu trung vệ tiềm năng bởi khả năng phán đoán tốt.

Nguyễn Thanh Bình lần đầu tiên được hội quân cùng ĐTQG Việt Nam

Nguyễn Thanh Bình lần đầu tiên được hội quân cùng ĐTQG Việt Nam

Tại giải U21 Quốc gia năm 2020, Thanh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh đã cùng U21 Viettel vượt qua U21 SLNA để lên ngôi vô địch. Cùng năm đó, cầu thủ người Thái Bình cũng vinh dự có tên trong danh sách của U21 tuyển chọn Việt Nam tham dự U21 Quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng, đối đầu những cái tên như Sinh viên Nhật Bản, Đại học Hanyang (Hàn Quốc), FK Sarajevo (Bosnia& Herzegovina). Giữ phong độ ổn định, cầu thủ sinh năm 2000 được ban huấn luyện người Hàn Quốc điền tên vào danh sách tập trung U22 năm 2020.

Trong 2 trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra tại Phú Thọ, Bình đều đá chính cả 2 và mạnh dạn tranh chấp với nhưng "đàn anh" trên tuyển. 

Sau quá trình rèn giũa tại giải Hạng Nhất cùng Bình Định, góp công lớn cùng đội bóng đất võ lên chơi ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam, Thanh Bình được gọi trở về "chinh chiến" cùng Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải ở Viettel. 

Bước vào mùa giải V.League năm 2021, HLV Trương Việt Hoàng cũng thường xuyên sử dụng cầu thủ trẻ này trong đội hình. Ngay trận mở màn tiếp đón Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy đầu mùa giải Thanh Bình đã có cơ hội "ra mắt". Những trận đấu sau đó, anh trở thành quân bài chiến thuật quan trọng và được tung vào sân mỗi khi cần thiết. 

Thanh Bình không hề lép vế khi thi đấu với các anh trong trận đấu giao hữu giữa ĐTQG với U22 Việt Nam

Thanh Bình không hề lép vế khi thi đấu với các anh trong trận đấu giao hữu giữa ĐTQG với U22 Việt Nam

Ở đợt tập trung lần này, chắc chắn thầy Park đã có những tính toán riêng khi gọi Thanh Bình. Trước đó, ông đã từng gọi cầu thủ trẻ như Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh lên để làm quen với áp lực của đội tuyển. Nhận xét về đàn em, Duy Mạnh cũng dành những lời khen ngợi có cánh:

"Nguyễn Thanh Bình là 1 cầu thủ tốt, tuy em ấy có tuổi đời trẻ nhưng sự khát khao và cống hiến thì em ấy có thừa. Bình là người thi đấu tốt tại CLB Viettel và qua những đánh giá của ban huấn luyện em ấy đã được chọn. Tôi nghĩ rằng Thanh Bình còn phát triển hơn nữa".

Trên sân thi đấu quyết đoán, chững chặc là thế nhưng ít ai biết rằng Bình là một cầu thủ khá nhút nhát và hiền lành ở ngoài đời. Thậm chí, anh còn ít khi sử dụng mạng xã hội. Có lần, Thanh Bình tâm sự: "Tôi rất thích được chụp ảnh khi tập luyện thi đấu nhưng không phải để đăng lên mạng xã hội đâu, tôi muốn gửi về cho gia đình xem và tự hào".

Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng đây sẽ là cơ hội để những lứa trẻ kế cận như Thanh Bình được học hỏi và hoàn thiện bản thân. Không xa nữa ở đấu trường quốc tế người hâm mộ sẽ thấy một Thanh Bình trưởng thành, tự tin và thi đấu sắc sảo hơn cùng ĐT Việt Nam.

Thanh Bình khi đứng với Thành Chung cũng không quá

Thanh Bình khi đứng với Thành Chung cũng không quá "lép vế" về ngoại hình

Cầu thủ trẻ rất chăm chú trong các buổi tập

Cầu thủ trẻ rất chăm chú trong các buổi tập

 

Bảo Bình

Tin mới