Fan Đông Nam Á đồng cảm sâu sắc với fan Việt Nam, chê trọng tài không đủ trình độ

HOÀNG ANH | 23-12-2021 - 21:38 PM

(Tổ Quốc) - Trên các diễn đàn mạng, fan bóng đá Đông Nam Á có cùng chung bức xúc với trọng tài như fan Việt Nam.

Fan Đông Nam Á đồng cảm với fan Việt Nam, chê trọng tài quá kém cỏi - Ảnh 1.

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc với tỷ số thua 0-2 cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Kết qủa này khiến cửa đi tiếp của "Những ngôi sao vàng" rất hẹp. Đội tuyển của chúng ta đã có 20 phút đầu tồi tệ và thua 2 bàn chóng vánh. Sau đó, chúng ta phần nào lấy lại thế trận và có những pha xử lý khá hay khiến đối thủ mắc sai lầm.

Một trong số đó là tình huống thủ môn Chatchai bỏ khung thành, lao ra khỏi vòng cấm và phạm lỗi với Văn Toàn. Tuy nhiên, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng với thủ môn Thái Lan. Về cuối trận, "vua áo đen" Saoud Ali Al-Adba còn cho ĐT Thái Lan hưởng quả pen đầy tranh cãi. Rất nhiều quyết định của người cầm còi đến từ Qatar khiến fan khó hiểu.

Trên fanpage AFF Cup, fan Đông Nam Á chia sẻ sự bức xúc.

- Theo ý kiến của tôi, trọng tài mắc quá nhiều sai lầm và không xứng đáng bắt trận nào. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Việt Nam vẫn còn lượt về, cố lên các bạn. Từ Indonesia.

- Thái Lan sẽ không bao giờ có thể thắng Việt Nam mà không có trọng tài. Họ đá với 13 cầu thủ. Tôi đến từ Myanmar.

- Cổ vũ ĐT Thái Lan nhưng tôi phải công nhận trọng tài tệ thật.

- Làm ơn đấy AFF, hãy cải thiện chất lượng trọng tài. Quá nhiều đội bóng bị hãm hại bởi trọng tài rồi.

- Trọng tài bắt không công bằng, mạnh mẽ lên Việt Nam. Tôi gửi lời chúc tới các bạn từ Indonesia.

- Tôi thật sự quan ngại về chất lượng trọng tài. Ngày hôm nay, thần may mắn không đứng về Việt Nam.

- Trận đấu tuyệt hay của Thái Lan. Chơi rất tốt. Nhưng phải công nhận trọng tài tệ thật. Kỳ AFF Cup 2022 cần VAR.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.