Ford Ranger 2022 bị 'hành' 10.000 km trên sa mạc 50 độ C để chứng minh độ bền

Quang Phong | 22-10-2021 - 07:55 AM

(Tổ Quốc) - Ford khẳng định thế hệ mới của Ranger được phát triển lại từ đầu về mọi mặt.

Dòng bán tải lọt top bán chạy nhất tại không ít quốc gia trong tổng số hơn 180 thị trường mà xe có mặt chuẩn bị bước sang thế hệ mới. Ở lần trở lại này, Ford Ranger đã được Blue Oval phát triển mới từ đầu về mọi mặt đồng thời đặt vào những hoàn cảnh thử nghiệm khắc nghiệt chưa từng áp dụng trước đây.

Ford Ranger 2022 bị hành 10.000 km trên sa mạc 50 độ C để chứng minh độ bền - Ảnh 1.

Hành trình mới nhất của Ford Ranger đời mới đưa xe vào hành trình 10.000 km trên sa mạc nóng bỏng mà theo hãng xe Mỹ khiến chiếc bán tải cỡ trung chịu áp lực như khi vận hành 1.250.000 km trong điều kiện bình thường hay 625.000 km off-road với tải trọng tối đa.

Ford Ranger 2022 bị hành 10.000 km trên sa mạc 50 độ C để chứng minh độ bền - Ảnh 2.

Nhiệt độ sa mạc nơi Ford Ranger thử nghiệm nằm ở mức trung bình hơn 50 độ chưa kể tới độ ẩm không khí hay địa hình đều là những thách thức khó nhằn. Trước cả khi đưa xe thử nghiệm thực tế, Ford cũng đã giả lập hàng ngàn giờ thử nghiệm Ranger tại các phòng nghiên cứu của mình.

Ford Ranger 2022 bị hành 10.000 km trên sa mạc 50 độ C để chứng minh độ bền - Ảnh 3.

Thế hệ Ford Ranger sẽ ra mắt ngay trong những tuần tới đây nhưng xe sẽ được đưa vào lắp ráp khá chậm. Lịch sản xuất dự kiến của Ford Ranger tại Bắc Mỹ chỉ khởi động từ tháng 5/2023 và bắt đầu bàn giao từ tháng 7. Xe sẽ được đưa vào sản xuất trước tại các khu vực Australia và Thái Lan nhưng có lẽ người dùng cũng phải chờ tới ít nhất giữa năm sau.

Teaser Ford Ranger đời mới

Tham khảo: Motor1

Ford Ranger 2022 bị hành 10.000 km trên sa mạc 50 độ C để chứng minh độ bền - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM