Francis Ngannou có mức trọng lượng nhẹ nhất sau hơn 2 năm, vẫn hơn 4,5 kg so với Ciryl Gane trước thềm UFC 270

AB | 22-01-2022 - 02:28 AM

(Tổ Quốc) - Francis Ngannou và Ciryl Gane đều vượt qua buổi cân trọng lượng trước thềm sự kiện UFC 270.

Ngannou vs Gane chạm mặt trước thềm UFC 270

Rạng sáng 22/1, các võ sĩ tại UFC 270 đã bước vào buổi cân trọng lượng để chuẩn bị cho sự kiện chính sẽ diễn ra sau đây một ngày. Tâm điểm chú ý dồn vào Francis Ngannou vs Ciryl Gane, hai tay đấm sẽ dẫn đầu sự kiện.

Bước lên bàn cân, nhà vô địch Ngannou chạm mốc 257 lbs (tức 116,5 kg). Đây là mức trọng lượng thấp nhất của Ngannou kể từ trận gặp Junior dos Santos vào tháng 6/2019. Dường như tay đấm 36 tuổi muốn có thể hình gọn hơn để đối chọi với một Gane nổi tiếng về mặt tốc độ.

Phía đối diện, trọng lượng của Gane được ghi nhận là 247 lbs (tức 112 kg). Như vậy, Gane kém 10 lbs (4,5 kg) so với đối thủ. Cả hai đều đạt mức trọng lượng cho phép (yêu cầu dưới 265 lbs).

Francis Ngannou có mức trọng lượng nhẹ nhất sau hơn 2 năm, vẫn hơn 4,5 kg so với Ciryl Gane trước thềm UFC 270 - Ảnh 2.

Francis Ngannou có mức trọng lượng nhẹ nhất sau hơn 2 năm, vẫn hơn 4,5 kg so với Ciryl Gane trước thềm UFC 270 - Ảnh 3.

Ngannou lẫn Gane đều vượt qua buổi cân trọng lượng

Ở trận tranh đai tại hạng ruồi, hai tay đấm Brandon Moreno và Deiveson Figueiredo đều đạt 124 lbs (56,2 kg), tức thấp hơn 2 lbs so với mức trần. Không có tay đấm nào bị lố cân trong buổi vừa qua.

Tuy nhiên, hai trận đấu bị hủy vào phút chót là kèo Rodolfo Vieira vs Wellington Turman (vấn đề sức khỏe) và Ilia Topuria vs Charles Jourdain (Topuria gặp vấn đề trong lúc cắt cân).

Như vậy, sự kiện UFC 270 chỉ còn 11 trận đấu, bắt đầu vào lúc 6h sáng ngày 23/1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM