Giá dầu đã tăng 30% kể từ đầu năm 2021 tới nay

Ngọc Phương - Minh Quân | 25-02-2021 - 09:58 AM

(Tổ Quốc) - Dầu liên tục tăng lên mức cao nhất kể từ trước đại dịch Covid-19 xảy ra trong bối cảnh việc phân phối vaccine trên toàn cầu tăng lên và dự báo về nhu cầu mới.

Giá dầu phiên giao dịch ngày 24/2 đã tăng lên mức cao mới trong 13 tháng bởi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô giảm sau khi sản xuất gián đoạn bởi băng giá trong tuần trước.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô của Mỹ giảm hơn 10% hay 1 triệu thùng/ngày trong tuần trước, do cơn bão mùa đông hiếm hoi tại Texas. Đây là mức giảm sản lượng trong 1 tuần lớn nhất từ trước tới nay. Lượng dầu thô tiêu thụ của các nhà máy lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008 do việc đóng băng khiến mất điện trên diện rộng.

Giao thông tại kênh Houston dần phục hồi trở lại bình thường nhưng các cảng vẫn đối mặt với một số vấn đề. Sau khi gần 25% công suất lọc dầu bị dừng hoạt động do đóng băng, các nhà máy lọc dầu cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại trong tuần này.

Chốt phiên 24/2, dầu thô Brent tăng 1,67 USD hay 2,6% lên 67,04 USD/thùng, trong phiên giá đã đạt 67,3 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 8/1/2020. Dầu thô WTI tăng 1,55 USD hay 2,5% lên 63,22 USD/thùng, sau khi chạm 63,37 USD/thùng, cũng cao nhất kể từ ngày 8/1/2020.

Dầu tiếp tục tăng lên mức chưa từng thấy kể từ trước đại dịch khi việc phân phối vaccine tăng lên và dự báo về nhu cầu mới.

Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu tăng khoảng 30%, cũng được thúc đẩy bởi việc cắt giảm nguồn cung của tổ chức OPEC và các đồng minh.

Theo kế hoạch, các nhà sản xuất dầu OPEC sẽ thảo luận về việc nới lỏng hạn chế nguồn cung dầu từ tháng 4 do giá phục hồi, dù rằng một số ý kiến đề nghị giữ việc cắt giảm ổn định hiện nay trước nguy cơ cuộc chiến chống lại đại dịch thất bại. 

Giới phân tích cho rằng, nếu OPEC có quyết định nới lỏng việc cắt giảm sản lượng thì cũng chỉ ở mức độ nhẹ nên thị trường dầu vẫn sẽ có thêm động lực tăng giá, bên cạnh nhu cầu dự báo tăng. Hầu hết các tổ chức lớn đều tin tưởng giá dầu Brent sẽ sớm vượt 70 USD/thùng.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM