Giáo viên hỏi "Có nghe cô nói không", học sinh trả lời 2 TỪ khiến cô muốn đuổi học ngay lập tức: Nghe giải thích xong lại không biết nói gì thêm

(Tổ Quốc) - May phụ huynh đã "cứu" con mình một "bàn thua trông thấy".

Chuyện đang học online thì học sinh xin đi ăn cơm, đi vệ sinh, hay đi... mua thuốc Lào cho bố vốn không còn hiếm hoi nữa. Dù mang tiếng là lớp học nhưng vì trên thực tế các em vẫn ở nhà nên đủ tình huống dở khóc dở cười phát sinh. 

Nhưng bá đạo như trường hợp sau đây thì có lẽ chưa giáo viên nào gặp. Một màn giao tiếp khiến "khổ chủ" đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Vừa giận tím mặt sau đó lại không thể nhịn được cười.

Trong topic về những tình huống hài hước khi học online, một phụ huynh kể: "Cháu mình học lớp 1, cô hỏi: Thành Đạt, con có nghe cô nói không? Nó nói: Chó... cô.

Tất nhiên hai từ này khiến cô giáo giận đỏ mặt tía tai, không hiểu tại sao học sinh lại "hỗn hào" đến vậy. Khi cô hỏi lại thì "thanh niên nhí" này lại không hiểu nên im lặng khiến cô càng bực mình. May sao lúc đó "cứu tinh" xuất hiện. Người cha gần đó chạy lại bật mic giải thích: Cô ơi cháu nó bị... đớt, cô thông cảm. Đến lúc này thì cô cũng không nhịn được cười.

Giáo viên hỏi

Có phụ huynh còn kể, con trai mình học lớp 2 vẫn còn nói ngọng. Nhiều khi con trai nói, bố mẹ phải "dịch" một hồi mới hiểu, chẳng hạn như "Con thích đi cô cượng cơ" (con thích đi tô tượng) rồi "Bố nhớ mua vợ cho con" (bố nhớ mua vở cho con)... khiến cả nhà cười đau ruột. Tuy nhiên lúc cháu còn bé, nói ngọng thì cả nhà thấy dễ thương, hay hay, cứ nghĩ con lớn sẽ tự khỏi. Nhưng đến bây giờ gia đình vô cùng lo lắng.

Trẻ con nói ngọng, nói đớt trông thì có vẻ đáng yêu, nhưng ngoài những tình huống hiểu lầm khó đỡ như trên cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến việc học hành, giao tiếp, sự tự tin của trẻ. Có những trẻ chỉ ngọng khi nói hoặc đọc, nhưng cũng có bé mắc cả hai tật này. Ngọng thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái.

 Người lớn không nên chủ quan, coi nói là quá trình tự nhiên, để mặc trẻ, cần quan tâm đến sự hành thành ngôn ngữ của trẻ, theo dõi những bất thường để sớm cho con đi khám và can thiệp kịp thời. 

Giáo viên hỏi

 

Hiểu Đan

Tin mới