• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gió Đầu Mùa – Khơi miền sáng tạo trong giới trẻ

Văn hoá 18/12/2021 20:17

(Tổ Quốc) - Diễn ra trong hai tuần, từ ngày 17-26/12/2021, Gió đầu mùa 2 là chuỗi các hoạt động nghệ thuật hướng tới cộng đồng, với đối tượng là các em học sinh, các bậc phụ huynh và những người yêu nghệ thuật.

Với chủ đề Cũ & Mới, Gió đầu mùa 2 không chỉ góp phần tôn vinh và phát huy các giá trị của nghệ thuật nói chung, mà thông qua những cách "làm mới" để giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh và những người yêu nghệ thuật được trải nghiệm, làm quen và tới gần hơn với những loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua các ứng dựng mới, mang tính thực tiễn cao, gần gũi với cuộc sống hiện đại ngày nay.

Gió Đầu Mùa – Khơi miền sáng tạo trong giới trẻ - Ảnh 1.

Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo với workshop Nâng Niu "Thanh nhạc - Âm nhạc ngũ cung"

Cũ và mới, truyền thống và hiện đại. Lần đầu tiên âm nhạc ngũ cung được giới thiệu tại Gió đầu mùa, đưa âm nhạc ngũ cung tới gần hơn với đối tượng trẻ, giới thiệu và đưa vào ứng dụng trong cuộc sống hiện đại một cách rất gần gũi. Mang tới không gian trải nghiệm với các bài hát ngũ cung, người tham gia workshop Nâng Niu "Thanh nhạc - Âm nhạc ngũ cung" đã có thể cảm cảm nhận về âm nhạc ngũ cung - một thang âm nuôi dưỡng tâm hồn, giúp bản thân cảm nhận được sự bình yên, thả lỏng và kết nối yêu thương, cũng như kết nối với cảm xúc bên trong của chính mình.

Du học chuyên ngành nghệ thuật đã bắt đầu trở nên phổ biến những năm gần đây, tuy nhiên vẫn còn là một lĩnh vực khá mới và chưa có nhiều thông tin hay những kinh nghiệm từ những người đi trước. Hướng tới các em học sinh và bậc phụ huynh có con ở độ tuổi lớn hơn, lần đầu tiên một talkshow chuyên về du học âm nhạc được thực hiện trong Gió đầu mùa đã giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu thông tin cũng như mang đến cơ hội hỏi đáp trực tiếp với hai chuyên gia và nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh âm nhạc hiện nay: TS. Nghệ sĩ Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nghệ sĩ piano Nguyễn Đức Anh - Trưởng Khoa Piano của Soul Music & Performing Arts Academy.

Workshop Ghép vải vụn – Mảnh ghép dân gian được thực hiện bởi những nghệ nhân của hợp tác xã Vụn Art, nơi làm việc của những người khuyết tật với đa dạng tật. Với đối tượng tham gia là các em học sinh ở bậc tiểu học, workshop không chỉ giới thiệu và giúp bảo tồn những nét đẹp văn hóa trong các dòng tranh dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống hay Làng Sình. Việc được tự trải nghiệm và thực hiện các sản phẩm ghép lụa là một bức tranh hoàn thiện để trang trí cho ngôi nhà mình, giúp các em học sinh không chỉ hiểu về phân bổ, bố cục màu sắc trong các dòng tranh dân gian Việt Nam mà còn chứa đựng thông điệp xanh về việc bảo vệ môi trường hay sự rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ khi ghép tranh, qua đó học cách chia sẻ với những người khuyết tật thông qua công việc mà họ đang theo đuổi.

Các workshop mỹ thuật trong Gió đầu mùa 2 được hướng dẫn và giới thiệu bởi những nghệ sĩ và nghệ nhân hàng đầu như Họa sĩ Vũ Kim Thư với nghệ thuật giấy dó; Điêu khắc gia Thái Nhật Minh với chất liệu giấy bồi hay đến với nghệ thuật in khắc của nghệ sĩ Phạm Khắc Quang,…. Với nhiều khung giờ khác nhau trong các ngày cuối tuần diễn ra chương trình, Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo giúp mang lại cơ hội trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật, phù hợp với nhiều lứa tuổi bao gồm: Ghép tranh lụa, Điêu khắc giấy bồi, In khắc nổi, Làm đèn thủ công từ giấy dó hay trải nghiệm với màu nước …

Gió Đầu Mùa – Khơi miền sáng tạo trong giới trẻ - Ảnh 2.

Tạo hình với giấy bồi – Hồi sinh giấy cũ thành muông thú thu hút sự chú ý của nhiều học sinh

Trong hoạt động workshop mỹ thuật của tuần một, người tham gia cũng đã có được thời gian ý nghĩa với một kỹ thuật khá mới, nghệ thuật điêu khắc giấy bồi.

Không chỉ các nghệ sĩ, nghệ nhân mới tạo ra các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Bất cứ ai cũng có thể tạo nên một sản phẩm của chính mình từ nguyên liệu thân thuộc - giấy báo cũ. Biến những mảnh giấy bồi vô tri thành hình thù của những loài vật quen thuộc với cuộc sống hàng ngày như con chó, con mèo, con heo,… là hoạt động làm quen với điêu khắc mà nghệ sĩ Thái Nhật Minh đã hướng dẫn thực hiện và trải nghiệm tại workshop Tạo hình với giấy bồi – Hồi sinh giấy cũ thành muông thú. Điêu khắc không chỉ là nặn đất, khắc gỗ mà còn là cách để biến những nguyên liệu quen thuộc thành tác phẩm nghệ thuật.

Gió đầu mùa sẽ tiếp tục với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, mang đến cơ hội giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật trực tuyến ngay cả trong thời kỳ giãn cách./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ