Góc chuyên gia: "Việt Nam cần một thế trận an toàn để hai đội có kết quả hòa"

(Tổ Quốc) - HLV Trương Quốc Tuấn thầy cũ của Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát ở đội tuyển U22 Việt Nam nhận định Việt Nam sẽ có trận hòa và đi tiếp.

Sau các lượt đấu rạng sáng nay 19/9, đội tuyển Việt Nam đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 nhóm hạng ba. Qua đó, Việt Nam bắt buộc phải giành được ít nhất một điểm để chắc suất đi tiếp vào vòng 16 đội.

"Với tình hình các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt, Việt Nam đang gặp bất lợi. Mục tiêu bây giờ của chúng ta trước CH Czech là không thua và có điểm trước họ. Đây là điều khó khăn, CH Czech có xếp hạng cao trên BXH FIFA , đó là rất cách biệt trình độ lớn.

Qua 2 trận đấu, CH Czech họ cũng có 3 điểm, tôi nghĩ họ sẽ không bung hết lực để đá với Việt Nam vì chỉ cần hoà, đủ để đứng nhì bảng và đi tiếp. Tôi nghĩ đó sẽ là một tín hiệu tốt cho chúng ta. Việt Nam cần có một thế trận không mạo hiểm thì họ cũng không dám mạo hiểm, một thế trận an toàn, hai đội có kết quả hoà", HLV đội tuyển nữ futsal Việt Nam nhận định.

Góc chuyên gia: "Việt Nam cần một thế trận an toàn để hai đội có kết quả hòa" - Ảnh 1.

HLV Trương Quốc Tuấn (áo xanh) từng giành HCB cùng tuyển futsal nữ tại SEA Games 2017 (Ảnh: VFF)

Đêm nay 19/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với CH Czech. Trước trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn đánh giá thể hình cao to của cầu CH Czech sẽ là một khó khăn cho Việt Nam. Thầy cũ của những cầu thủ trẻ như Hồ Văn Ý, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát ở U22 Việt Nam nhận định.

"Sau 2 lượt trận, CH Czech chơi bóng với nhiều mảng miếng chiến thuật, chơi với cường độ rất nhanh, khéo léo, khỏe. Lối chơi có nhiều biến hóa trong chiến thuật. Họ là đội bóng châu Âu, có tính khoa học và kỉ luật trong chiến thuật rất là tốt.

Họ thường triển khai bóng theo lối chơi 4-0, sau khi đưa bóng lên được phần sân đối phương sẽ chuyển sang 3-1 với một pivo to cao tì đè phía trên để xoay dứt điểm. Đây là lối chơi đa phần của các đội bóng châu Âu. Thể hình to cao sẽ là khó khăn cho Việt Nam trong việc theo kèm”, HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong các trận đấu đã qua, Việt Nam đã để nhiều điểm nhấn trong các khâu đá phạt cố định. Trước Brazil và Panama, chúng ta đã có 3/4 bàn thắng từ các tình huống này. Tuy nhiên, HLV Trương Quốc Tuấn cho rằng các mảng đánh cố định này sẽ rất khó phát huy trước đội bóng từ châu Âu. HLV Phạm Minh Giang cần phải có những tình huống phối hợp đá phạt mới thì mới có thể gây bất ngờ cho CH Czech.

"Hai trận vừa qua, Việt Nam có điểm mạnh trong khâu ghi bàn cố định. Trong trận đấu với Panama chúng ta có 2 bàn thắng do các cầu thủ của họ đã tổ chức phong ngự không tốt. Nhưng trong trận với CH Czech, họ là đội bóng châu Âu, nên họ thuần thục, nắm bắt rất tốt các chiến thuật cố định. Chúng ta cần phát huy nhiều hơn nữa, HLV Phạm Minh Giang phải có những đối sách, bài đánh mới để gây bất ngờ cho đội CH Czech trong các tình huống cố định và giành lợi thế trong cuộc đối đầu này", HLV từng giúp đội futsal nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc tại SEA Games 2017 đánh giá.

Góc chuyên gia: "Việt Nam cần một thế trận an toàn để hai đội có kết quả hòa" - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam với điểm nhấn từ các pha đá phạt cố định sẽ mang về bàn thắng trước CH Czech (Ảnh: Getty)

Khó khăn là thế, nhưng không có điều gì là không thể trong bóng đá, chúng ta từng cầm hòa và đánh bại đội tuyển futsal Nhật Bản trên chấm penalty tại tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2016. Nhật Bản từ đó đến nay luôn là đội bóng có trình độ ngang ngửa với CH Czech.

Với niềm tin như thế Việt Nam chắc chắn một lần nữa sẽ tạo nên kỳ tích ở kỳ Futsal World Cup thứ 2.

HLV Trương Quốc Tuấn cũng gửi lời nhắn đến toàn đội: "Trận đấu đêm nay là một trận đấu nhiều cảm xúc, khó khăn, chúc cả đội tuyển nỗ lực, quyết giành kết quả thật tốt trước CH Czech giành tặng cho người hâm mộ futsal. Chúc Châu Đoàn Phát tự tin hơn, mang về một bàn thắng tạo lợi thế cho đội, Hồ Văn Ý hãy tiếp tục làm một lá chắc, điểm tựa vững chắn cho đội".

Góc chuyên gia: "Việt Nam cần một thế trận an toàn để hai đội có kết quả hòa" - Ảnh 3.

Anto

Tin mới