Gục ngã ở NBA Playoffs 2021, Kevin Durant quyết tâm "săn vàng" tại Olympic

(Tổ Quốc) - Không để nỗi buồn thất bại tại NBA Playoffs 2021 đeo bám quá lâu, Kevin Durant đã quyết định gia nhập đội tuyển bóng rổ Mỹ thi đấu tại Olympic Tokyo 2021.

Kevin Durant cùng các đồng đội tại Brooklyn Nets đã không thể viết tiếp giấc mơ chạm đến ngai vàng NBA, sau khi thất bại trước Milwaukee Bucks với tỉ số 3-4 ở Bán kết miền Đông. Trong đó, siêu sao 32 tuổi đã để lại nhiều sự tiếc nuối nơi NHM, khi vẫn thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng bất chấp sự hụt hơi của đội nhà.

Gục ngã ở NBA Playoffs 2021, Kevin Durant quyết tâm "săn vàng" tại Olympic - Ảnh 1.

Kevin Durant đã không thể cùng Brooklyn Nets đi tiếp ở NBA Playoffs 2021

Tuy vậy, dường như Kevin Durant không để nỗi buồn thất bại này bủa vây quá lâu. Theo một thông báo đến từ Shams Charania, ký giả uy tín của The Athletic cho biết siêu sao của Brooklyn Nets đã chính thức tuyên bố gia nhập đội tuyển bóng rổ Mỹ, thi đấu tại Olympic Tokyo 2021.

Đối với NHM trái bóng cam, đây là một thông tin không thể vui hơn khi chứng kiến Kevin Durant có thể so tài tại Thế vận hội. Đội tuyển Mỹ đã sở hữu 5 cái tên chất lượng bao gồm Damian Lillard, Draymond Green, Devin Booker, Jayson Tatum và Bradley Beal. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một siêu sao top đầu NBA sẽ khiến sức mạnh của đội bóng xứ cờ hoa được nhân lên gấp nhiều lần.

Gục ngã ở NBA Playoffs 2021, Kevin Durant quyết tâm "săn vàng" tại Olympic - Ảnh 2.

Việc Kevin Durant tham dự đội tuyển quốc gia đã khiến nhiều người đặt trọn niềm tin cho chiếc huy chương vàng của Mỹ ở Olympic Tokyo 2021

Đây không phải là lần đầu tiên, Kevin Durant khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia. Siêu sao 32 tuổi này đã tham dự 3 giải đấu lớn trong cả sự nghiệp, bao gồm FIBA World Cup 2010, Olympic London 2012 và Olympic Rio de Janeiro 2016. Trong cả 3 lần đó, anh đều cùng đội tuyển Mỹ giành chức vô địch, đồng thời sở hữu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu năm 2010.

Sự có mặt của Kevin Durant trong màu áo tuyển Mỹ ở Olympic Tokyo 2021 sẽ là cơ sở để giúp họ có một cuộc "phục thù" thành công, sau thất bại muối mặt ở FIBA World Cup 2019 với một đội hình hạng 2. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng tại xứ sở cờ hoa đã đồng loạt lên tiếng về sự đảm bảo cho tấm huy chương vàng của đội nhà tại Thế vận hội năm nay.

Với sự tham dự này, Kevin Durant sẽ lần đầu tiên đứng dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia huyền thoại Gregg Popovich. Trong 3 giải đấu trước đó, ngôi sao của Brooklyn Nets nằm dưới sự chỉ đạo của HLV Mike Krzyzewski, vị thuyền trưởng vĩ đại của Đại học Duke.

Ở mùa giải NBA 2020-2021, Kevin Durant đã cho thấy sự trở lại đáng kinh ngạc sau hơn 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương gót Achilles. Anh có trung bình 26,9 điểm, 7,1 rebounds và 5,6 kiến tạo cùng hiệu suất ghi điểm lên đến 53,7%.

Gục ngã ở NBA Playoffs 2021, Kevin Durant quyết tâm "săn vàng" tại Olympic - Ảnh 3.

Kevin Durant đã trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng trong màu áo Brooklyn Nets, nhất là khi anh chỉ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương gót Achilles

Tại vòng Playoffs, Kevin Durant còn thể hiện một phong độ ấn tượng gấp bội, khi có trung bình 34,3 điểm, 9,3 rebounds và 4,4 kiến tạo cùng hiệu suất 51,4%. Trong đó, phải kể đến những trận đấu mà anh không nghỉ ngơi lấy 1 lần tại Game 5 và Game 7 trong cuộc đối đầu với Milwaukee Bucks tại Bán kết miền Đông.

Với việc Brooklyn Nets đã sớm bị loại khỏi cuộc đua đến với ngai vàng NBA, Kevin Durant đã có thể dành nhiều thời gian hơn để phục hồi, trước khi trở lại với việc tập luyện cùng đội tuyển Mỹ trong thời gian tới. Olympic Tokyo 2021 sẽ diễn ra từ ngày 25/7 cho đến ngày 8/8 năm nay.

NHẬT PHẠM

Tin mới