Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park?

Đạt Võ | 11-01-2023 - 16:11 PM

(Tổ Quốc) - Quang Hải vẫn đang im hơi lặng tiếng trong phần lớn hành trình của đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022. Song giờ là lúc cầu thủ trở về từ Pháp cần chứng minh đẳng cấp để đáp lễ niềm tin từ HLV Park Hang-seo.

Hơn một năm về trước, phút 90+3 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, Quang Hải bị hậu vệ Tristian Do đẩy ngã trong vòng cấm từ một pha tấn của tuyển Việt Nam. Tiếp sau đó, bóng chạm tay Weerathep rất rõ ràng nhưng không có penalty cho Việt Nam. Cái xua tay từ trọng tài khiến Quang Hải quỳ xuống dang hai cánh tay lên trời trong bất lực. Bên ngoài đường pitch, HLV Park Hang-seo như chết lặng, chấp nhận trận thua cay đắng trước người Thái.

Thất bại 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về khiến tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF. Đó cũng là thất bại đầu tiên của HLV Park trong lần đầu chạm trán HLV Polking ở một giải đấu chính thức. Hình ảnh thầy Park và Quang Hải gục ngã ở AFF Cup 2020 đã trở thành ký ức khó quên với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 1.

Quang Hải...

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 2.

...và HLV Park gục ngã trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Hơn một năm sau, tuyển Việt Nam và Thái Lan lại tái ngộ nhau, nhưng lần này là ở hai trận 'chung kết trong mơ' của AFF Cup 2022. Giờ là thời điểm thích hợp để thầy trò HLV Park đòi lại món nợ cũ.

Đội tuyển Thái Lan đang là đương kim vô địch và vẫn trình diễn lối chơi thuyết phục, dù họ vắng nhiều ngôi sao như Chanathip, Supachok, Suphanat… Những lão tướng Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan vẫn chứng tỏ phẩm chất vượt trội để làm đầu tàu đưa 'Voi chiến' đến chung kết bằng thứ bóng đá quyến rũ. Còn HLV Polking cũng cho thấy tài cầm quân đáng nể với những quyết định sáng suốt giúp đội nhà đi đúng hướng trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 3.

Nhà ĐKVĐ Thái Lan vẫn rất mạnh dù vắng nhiều trụ cột.

Tuyển Thái Lan không có Chanathip, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020, nhưng Việt Nam vẫn còn đó Quang Hải, ngôi sao xuất ngoại duy nhất trở về khoác áo ĐTQG.

Tại Pau FC, Quang Hải gặp khó trong việc cạnh tranh vị trí cùng các đồng nghiệp. Về dự AFF Cup 2022 được xem là canh bạc mạo hiểm của tiền vệ người Hà Nội, song ở giải đấu cuối cùng của thầy Park, Quang Hải muốn làm một điều đặc biệt như món quà chia tay ý nghĩa. Chức vô địch AFF Cup là mục tiêu khả dĩ nhất mà anh và đồng đội có thể thực hiện.

Chỉ có điều, Quang Hải ở AFF Cup 2022 vẫn đang có những 'vết gợn' về mặt phong độ. Suốt vòng bảng, xem Quang Hải thi đấu có cảm giác như anh vẫn còn sức ì nhất định, chưa có được sự thanh thoát trong các pha xử lý bóng.

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 4.

Tiền vệ số 19 vẫn khát khao cống hiến ở AFF Cup 2022. Ảnh: Như Đạt

Những gì ấn tượng nhất mà Quang Hải để lại chỉ là pha kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn vào lưới Malaysia. Song bàn thắng ấy lại không mang nhiều ý nghĩa bởi cục diện đã an bài. Thậm chí, ở những cơ hội được xem là sở trường trên chấm sút phạt, như ở trận gặp Myanmar, Quang Hải cũng thực hiện không thành công.

Đến trận bán kết lượt đi trên sân của Indonesia, Quang Hải cũng hoàn toàn mất hút trước áp lực lớn mà đối thủ tạo ra. Xét công bằng, đó là trận đấu mà toàn đội tuyển Việt Nam thi đấu lép vế trước Indonesia chứ không riêng gì Quang Hải.

Sẽ là khắt khe nếu nhận định Quang Hải chơi thất vọng, nhưng những thống kê của tiền vệ người Hà Nội rõ ràng chưa ấn tượng và cho thấy anh đang chơi bóng dưới khả năng kỳ vọng.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang khởi sắc hơn với Quang Hải sau trận thắng của tuyển Việt Nam ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Tiến Linh là chủ nhân của cú đúp bàn thắng, Hùng Dũng gây ấn tượng với hai pha kiến tạo, song Quang Hải cũng xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 5.

Quang Hải đang tìm lại cảm hứng chơi bóng sau trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình. Ảnh: Như Đạt

Đó là trận đấu mà người hâm mộ phần nào thấy được một Quang Hải gần với phiên bản xuất sắc nhất. Anh tự tin giữ bóng và phô diễn được phẩm chất kỹ thuật ở đẳng cấp cao. Có ít nhất hai lần tiền vệ số 19 khéo léo loại bỏ sự truy cản từ cầu thủ đối phương nhờ vào phẩm chất này.

Quang Hải cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Tuấn Hải băng xuống đối mặt thủ môn Indonesia ở phút cuối hiệp 1. Đáng tiếc, trọng tài đã bắt lỗi việt vị. Một pha bóng khác diễn ra ở phút 89, Quang Hải đột phá loại bỏ hai cầu thủ Indonesia trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc nhưng vẫn bị thủ môn Nadeo Argawinata cản phá. Ngoài ra, Quang Hải cũng có hai cú volley bóng sống chất lượng từ pha đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng. Đó là bài phối hợp đá phạt mà lâu rồi người hâm chưa được chứng kiến. 

Hơn lúc nào hết, Quang Hải đang thực sự khát khao ghi bàn nhằm giải tỏa sức ép tâm lý đè nặng. Sau mỗi pha bỏ lỡ kiến tạo hay ghi bàn, Quang Hải đều ôm mặt tiếc nuối. Hình ảnh Tuấn Hải, Văn Đức thẫn thờ thay cho Quang Hải cũng đủ thấy các đồng đội tiếc nuối và kỳ vọng lớn như thế nào đối với cầu thủ của Pau FC.

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 6.

Sự tiếc nuối sau mỗi pha bỏ lỡ kiến tạo hay ghi bàn của Quang Hải. Ảnh: Như Đạt

Dù chưa ghi bàn nhưng đó là tín hiệu tích cực cho thấy Quang Hải đã dần lấy lại sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất. Đấy cũng là điều mà HLV Park Hang-seo mong đợi trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan, đối thủ mà ông muốn thắng nhất dưới triều đại của mình nhằm tri ân người hâm mộ.

Trên hành trình vào chung kết, Văn Lâm, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tiến Linh đều đã lần lượt tỏa sáng để mang về lợi thế cho tuyển Việt Nam. Với Quang Hải, không phải hiển nhiên mà thầy Park muốn anh lặn lội từ Pháp xa xôi trở về để sát cánh cùng ông ở giải đấu cuối cùng. Niềm tin ấy dĩ nhiên có cơ sở, nếu nhìn vào những gì mà Quang Hải đã làm trong quá khứ.

Mọi thứ đến lúc này vẫn chưa muộn màng, Quang Hải hoàn toàn có cơ hội chứng minh giá trị ở hai trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2022. Đó là món quà đáp lễ ý nghĩa nhất mà anh có thể làm để tri ân HLV Park Hang-seo!

Gượng dậy sau ký ức khó quên, Quang Hải đã sẵn sàng tỏa sáng để đáp lễ thầy Park? - Ảnh 7.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội đòi nợ Thái Lan, giành lại chiếc Cup AFF.