Hà Khẩu ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế?

Thu Phương t/h | 03-02-2023 - 17:02 PM

(Tổ Quốc) - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh về một địa điểm mang tên Hà Khẩu.

Hiện nay, xu hướng đón Tết Nguyên Đán ở nước ta đã có sự thay đổi phần nào. Đó là thay vì ở nhà trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình lựa chọn xuất hành khai xuân ngay từ rất sớm. Tết Nguyên Đán năm nay, một trong những địa điểm được "săn đón" hàng đầu vào dịp này mang tên Hà Khẩu. Vậy Hà Khẩu thực sự là ở đâu và tại sao lại thu hút du khách đến như vậy?

Hà Khẩu là ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế? - Ảnh 1.

Cửa khẩu Lào Cai, Việt Nam đi qua Hà Khẩu, Trung Quốc chỉ bằng việc đi qua 1 cây cầu.

Theo Wikipedia, Hà Khẩu không hẳn là một thành phố, mà chỉ là một huyện cửa khẩu thuộc Trung Quốc, và nằm gần với biên giới với tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Huyện Hà Khẩu còn là huyện tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, phía nam của tỉnh Vân Nam. Dù chỉ là một huyện nhỏ tự trị, song ở Hà Khẩu vẫn có đầy đủ những nét văn hóa hay các món ăn mang nét ẩm thực Trung Hoa để du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức.

Cách phổ biến nhất được nhiều du khách lựa chọn đó là du lịch Sapa hoặc Lào Cai, kết hợp với ngày đi Hà Khẩu.

Để qua được biên giới Lào Cai và sang Hà Khẩu, du khách không cần làm các thủ tục xin visa như thông thường, mà chỉ cần làm sổ thông hành. Đây là một dạng sổ có thể làm nhanh chóng thông qua các bên dịch vụ, giúp cho du khách qua được cửa an ninh tại Hà Khẩu và ở lại trong ngày. Ngoại tệ cũng có thể dễ dàng đổi ngay tại khu vực xuất/nhập cảnh, hoặc một số nơi ở Hà Khẩu, cũng chấp nhận cả tiền Việt.

Hà Khẩu là ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế? - Ảnh 2.

Chỉ cần những cuốn sổ thông hành như thế này, du khách đã có thể du lịch Hà Khẩu trong ngày.

Chính bởi những yếu tố là vị trí gần, ngay sát biên giới Lào Cai, chỉ cần đi qua cây cầu bắc ngang sông Nậm Thi, thủ tục nhanh chóng, đơn giản và chi phí không quá cao, nên du lịch Hà Khẩu được rất nhiều du khách ưa chuộng trong khoảng 4 năm trở lại đây, đặc biệt là các bạn trẻ, để có được trải nghiệm du lịch Trung Quốc trong ngày.

Thăm gì, ăn gì, chơi gì ở Hà Khẩu trong 1 ngày?

1. Công viên Ánh Sáng

Một trong những địa điểm được đánh giá là không thể không tới khi đi Hà Khẩu đó chính là công viên Ánh Sáng hay có tên Trung Quốc là Guāng gōngyuán.

Cách cửa khẩu khoảng 7km, phương tiện phổ biến được chọn để di chuyển tới đây là taxi. Công viên bao gồm hệ thống đèn bao quanh các lối đi, cho đến khu vực các đền, tháp, chính vì vậy, thời điểm đi lý tưởng nhất sẽ là khi trời đã tối. Tuy vậy, nếu bạn đến vào ban ngày cũng không sao, bởi hệ thống đèn được bật liên tục.

Khi màn đêm buông xuống, kết hợp với ánh sáng đèn, công viên sẽ hiện lên vô cùng lung linh, kỳ ảo. Theo nhiều du khách đã trải nghiệm, để đi dạo, tham quan hết công viên Ánh Sáng sẽ phải mất từ 2 - 3 giờ đồng hồ.

Hà Khẩu là ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế? - Ảnh 3.

Công viên Ánh Sáng lung linh trong ánh đèn.

2. Chùa Quan Âm

Với những du khách yêu thích tham quan những địa điểm tâm linh thì khi tới Hà Khẩu, nhất định phải tới chùa Quan Âm. Trước kia, đây chỉ là một ngôi miếu, miếu Quan Âm, được xây dựng từ năm 1886.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của chiến tranh nên ngôi chùa bị bỏ hoang, trở nên tiêu điều, vắng vẻ. Phải đến năm 1994, nơi này mới được tu sửa và đi vào hoạt động trở lại. Theo một số tài liệu, từ khi các hoạt động văn hóa Phật giáo trở lại bình thường, cộng với việc Hà Khẩu ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch, thì chùa Quan Âm cũng tấp nập hơn. Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách thập phương hành hương tại chùa, bao gồm cả khách du lịch trong và ngoài nước, đến từ Việt Nam, Hồng Kong (Trung Quốc) hay Đài Loan (Trung Quốc).

Hà Khẩu là ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế? - Ảnh 4.

Du khách ghé thăm chùa Quan Âm ở Hà Khẩu.

Tính đến tháng 10 năm 2005, chùa Quan Âm ở Hà Khẩu có tổng diện tích 1800m2, trong đó chính điện chiếm hơn 360m2, các ngôi nhà phụ chiếm hơn 100m2. Đến năm 2012, do nhu cầu sinh hoạt bởi đông Phật tử tín tâm tu học tại chùa, nên chùa tiếp tục được trùng tu và nâng cấp, bổ sung thêm nhiều khu vực.

3. Khu chợ mua sắm

Cũng giống như ở bất cứ địa điểm du lịch nào khác, ở Hà Khẩu cũng có một khu vực chợ bình dân phục vụ cho du khách tham quan và mua sắm. Khu chợ này không có tên cụ thể, mà sẽ nằm sát ngay khu vực cửa khẩu.

Du khách có thể thong thả tản bộ từ cửa khẩu đến khu chợ này, mua sắm từ đồ ăn, quần áo, giày dép cho đến những món đồ gia dụng gia đình hay thiết bị điện tử. Bên cạnh khu chợ còn có những tòa nhà tập thể cao tầng cũ, rất phù hợp cho du khách chụp ảnh làm kỷ niệm.

Hà Khẩu là ở đâu mà dân du lịch rủ nhau check in dịp đầu năm nhiều đến thế? - Ảnh 5.

Khu vực mua sắm trải dài để du khách dễ dàng trải nghiệm.

4. Thưởng thức ẩm thực Trung Hoa

Dù chỉ là một huyện tự trị nằm ở vùng biên giới nhưng ở Hà Khẩu cũng có đầy đủ những món ăn ngon trong nền ẩm thực Trung Hoa.

Những món ăn ở Hà Khẩu được các tín đồ du lịch nhiệt tình giới thiệu có thể kể tới như trà sữa, bánh nướng vỉa hè, bánh bao các loại thịt xiên nướng, hải sản nướng hay kẹo hồ lô.

Tuy nhiên, đặc điểm chung của ẩm thực Trung Hoa đó là đa phần các món ăn đều được chế biến với nhiều dầu mỡ hoặc gia vị cay. Vì vậy du khách cần cân nhắc trước khi thử, đảm bảo phù hợp với khẩu vị của bản thân.

Những món ăn ở Hà Khẩu được các tín đồ du lịch nhiệt tình giới thiệu có thể kể tới như trà sữa, bánh nướng vỉa hè, bánh bao các loại thịt xiên nướng, hải sản nướng hay kẹo hồ lô.

Những món ăn đặc sắc ở Hà Khẩu mang đậm hương vị ẩm thực Trung Hoa.

Giá cả ở Hà Khẩu cũng khá giống với ở Việt Nam, một số hộ kinh doanh, người bán hàng ở đây cũng biết tiếng Việt, thuận tiện cho việc giao tiếp vào mua bán của du khách.

Sau khi kết thúc hành trình một ngày khám phá Hà Khẩu, du khách nên lưu ý về thời gian mình sẽ phải xuất cảnh để trở về Việt Nam. Dù nằm ngay cạnh nhau nhưng thời gian tại 2 quốc gia có sự chênh lệnh nhẹ, phía Hà Khẩu, Trung Quốc sẽ nhanh hơn ở Việt Nam 1 giờ đồng hồ. Cửa khẩu xuất nhập cảnh cũng có quy định sẽ dừng hoạt động, giờ Hà Nội là 22 giờ còn giờ Bắc Kinh là 23 giờ. Du khách tốt hơn hết hãy sắp xếp lịch trình để trở về trước khung giờ đó là hợp lý nhất. Nếu không kịp, các thủ tục xin nghỉ lại phát sinh sẽ khá phức tạp và gây ra bất tiện với du khách.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM