Hà Nội: Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp xuyên đêm trước ngày 20/10

(Tổ Quốc) - Một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ nửa đêm, chợ hoa đã chật cứng người mua, kẻ bán.
Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 1.

Những ngày cận kề dịp lễ 20/10, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc những ngày này, lượng hoa tập trung về đây sớm với số lượng lớn.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 2.

Ghi nhận tại chợ hoa vào lúc 23h đêm 18/10, chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội chật ních người và xe chở hàng. Chợ hoa lại có một đêm không ngủ khi người mua, kẻ bán, ai nấy đều hối hả.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 3.

Dịp lễ năm nay, chợ hoa có đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn. Mặc dù ở chợ đầu mối, song hoa năm nay theo các tiểu thương cho biết giá cao hơn so với mọi năm.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 4.

Chợ Hoa Quảng An là một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất miền Bắc, chợ hoạt động sôi nổi nhất từ 2-4h sáng.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 5.

Các tiểu thương tại chợ cho biết, năm nào vào dịp sát ngày 20/10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) đông đúc hơn. Nơi đây không chỉ xuất hiện tiểu thương mua hoa sỉ, buôn mà lượng người mua hoa lẻ cũng tăng đáng kể.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 6.

Theo một tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hoa bán ra trong năm nay không như những năm trước nhưng được giá hơn.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 7.

Dù đã nửa đêm, nhiều gia đình cho cả cả trẻ nhỏ đi chọn mua hoa về trang trí dịp 20/10.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 8.

Khách tới chợ không chỉ có những người mua buôn mà còn có rất đông người dân Thủ đô, các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 9.

Họ đến đây để cảm nhận không khí mua bán, sinh hoạt giữa rừng hoa với đủ loại hương thơm, màu sắc quyến rũ. Đặc biệt, trong những dịp lễ như ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), những bông hoa ở đây được chuyển về sớm hơn, tươi hơn và nhiều hơn.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 10.

Dù xa hay gần, nhiều người vẫn giữ thói quen đi chợ hoa từ đêm để mong muốn chọn được những bó hoa đẹp nhất.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 11.

Quảng An từ lâu đã trở thành địa chỉ mua hoa quen thuộc, gần gũi. Hoa ở đây với đầy đủ màu sắc, chủng loại được đưa về từ khắp các vùng trồng hoa nổi tiếng của miền Bắc như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên…

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 12.

Tiểu thương tại chợ Quảng An, cho hay giá hoa năm nay có nhích nhẹ so với mọi năm. Trong đó, hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất được nhập từ nhiều nguồn để đa dạng nhu cầu mua của khách.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 13.

Hoa hồng nhập từ Lào Cai về giá 80.000 đồng/10 bông nhưng thường được bó sẵn 20 bông với giá 150 - 160.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá hồng ta trồng khu vực ngoại thành Hà Nội loại bông lớn đã nở đẹp, tươi, bó giấy bạc nhiều tiểu thương có cài thêm lá trang trí được bán với giá 220.000 đồng/bó.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 14.

Năm nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua hoa cẩm tú cầu do màu sắc đẹp, bông nở to, lại nhiều màu từ xanh lá, xanh lam, hồng… Giá tú cầu loại nhỏ giá 90 -100 đồng/10 bông, còn tú cầu cỡ trung giá 220 - 230.000 đồng/bó/5 bông. Tú cầu loại lớn, to hơn lòng bàn tay, được bó sẵn giấy bóng kính được bán với giá 120.000 đồng/bông.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 15.

Chị Thủy (Đan Phượng, Hà Nội) bắt đầu công việc buôn, bán hoa từ tối cho tới rạng sáng hôm sau. Năm nay bán không được nhiều nhưng được giá nên các tiểu thương như chị Thủy cũng phần nào bớt lo lắng.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 16.

Càng về nửa đêm, chợ hoa Quảng An càng thu hút đông đảo người dân ghé mua.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 17.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp người mua, kẻ bán trước ngày 20/10 - Ảnh 18.

Nửa đêm, do lượng phương tiện tăng cao, người dân mua hoa đổ về đông xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.


Gia Đoàn

Tin mới