Hà Nội cho phép mở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2

(Tổ Quốc) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 345/UBND - KGVX, về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.

Theo đó, rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội được mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.

Bên cạnh đó, triển khai phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân tại Khu di tích - thắng cảnh chùa Hương trước Rằm tháng Giêng cũng như các điểm thăm quan, di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố (không tổ chức lễ hội) phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…

Sáng cùng ngày, thông tin từ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng cho biết địa phương đang xin ý kiến thành phố để mở lại lễ hội chùa Hương vào ngày 16/2, sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Dự kiến, lễ hội chùa Hương năm nay không tổ chức phần khai hội, du khách chỉ đến để tham quan, vãn cảnh.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi UBND Hà Nội, ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 7/02/2022 đến 18h ngày 8/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.903 ca mắc Covid-19 mới, 569 ca ngoài cộng đồng.

Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 486 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (109); Chương Mỹ (106); Nam Từ Liêm (95); Long Biên (91); Đông Anh (89).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 157.073 ca.

Minh Ngọc

Tin mới