Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường

Ngọc Linh | 26-03-2023 - 14:50 PM

(Tổ Quốc) - Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc đã giảm nhiệt, thay vào đó thời tiết chuyển mưa dông, không khí lạnh. Trời lạnh, nhiệt độ chỉ ở mức 19-21 độ khiến nhiều người co ro khi ra đường.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 1.

Ngày 26/3, thời tiết tại TP Hà Nội có mây thấp, đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày trong phạm vi thấp nhất từ 19-21 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 73 - 76%; mật độ mây đạt mức tối đa 100%..

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV ( ngày 26.3), người dân cảm thấy cái lạnh rõ rệt sự thay đổi của thời tiết. Mặc dù chủ động nhưng nhiều người vẫn co ro khi ra đường.

Thời tiết thay đổi nhanh và đột ngột cũng khiến nhiều người vẫn chưa kịp thích ứng.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 4.

Tất cả người dân ra đường đều phải khoác thêm áo ấm.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 5.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 6.

Nhiều người lao động mưu sinh dưới thời tiết mưa lạnh của Hà Nội.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 7.

Khi di chuyển ngoài đường bằng xe máy, nhiều người phải mặc thêm áo mưa để cản gió.

Người dân co ro dưới nền nhiệt từ 19-21 độ C kèm mưa lạnh.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 9.

Không khí lạnh đổ bộ, nhiệt độ thủ đô Hà Nội giảm hơn 10 độ C. Trước đó, nắng nóng luôn duy trì nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 - 38 độ C, thậm chí nhiệt độ mặt đường nhựa lên đến trên 40 độ C.

Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường - Ảnh 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 27 và ngày 28-3, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh hơn bổ sung, Hà Nội tiếp tục mưa dông và lạnh về đêm và sáng. Sau đó, Hà Nội mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác trong ngày 29 và 30-3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM