Hà Nội: Công nhân khẩn trương vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây

Hoàng Hải | 05-10-2022 - 20:25 PM

(Tổ Quốc) - Cuối giờ chiều 5/10 các công nhân đã trục vớt được khoảng 60 - 70kg cá chết trên hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV chiều 5/10 tại hồ Tây khu vực giáp với phố Trích Sài và phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện cá chết trôi dạt vào gần bờ.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 2.

Khu vực cá chết nhiều nhất ở đầu phố Nguyễn Đình Thi, có con nặng từ 1,5 - 2kg.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 3.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng cá chết ở hồ Tây. Năm 2016 và 2018 từng xảy ra đợt cá chết rất lớn tại đây. Ngoài ra, cũng có một số lần cá chết ở hồ Tây nhưng với số lượng ít.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 4.

Cá chết nổi trắng một góc hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 5.

Các loại cá chết nổi trắng chủ yếu là mè, trôi, rô phi.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 6.

Anh Hạnh (người câu cá ở Hồ Tây) cho biết, hiện tượng cá chết ở hồ Tây từ đầu tháng 10 nhưng với số lượng ít. Theo ông Hạnh cá chết có thể do tác động từ thời tiết, nắng mưa thất thường.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 7.

Đến khoảng 16h20 phút 2 công nhân môi trường tiến hành trục vớt cá chết. Nam công nhân cho biết, cá chết có thể do ảnh hưởng của thời tiết chứ không phải do tác động của con người.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đình khuyến – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nói rằng, sau khi nắm được thông tin về cá chết trên hồ Tây đơn vị đã báo ngay cho Công ty Thoát nước, Xí nghiệp Thoát nước 1 xử lý. Qua báo cáo sơ bộ, tình trạng cá chết này là do thời tiết.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 9.

Một số con cá to bị mắc kẹt ở sát bờ buộc công nhân phải vớt bằng tay. "Việc vớt cá này hoàn toàn bình thường nhưng sau đó đóng bao, đưa lên xe rác mới vất vả...", nam công nhân chia sẻ.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 10.

Số lượng cá vớt được tại khu vực đầu phố Nguyễn Đình Thi khoảng 60 - 70kg.

Hà Nội: Công nhân khẩn trương trục vớt cá chết nổi trên mặt hồ Tây - Ảnh 11.

Sau khoảng 20 phút làm việc liên tục, 2 công nhân đã vớt hết số cá chết tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi.