Hà Nội: Công viên Thiên văn học trị giá hàng trăm tỷ bỏ hoang kỳ lạ sau 2 năm hoàn thành

Linh Chi | 12-06-2022 - 08:12 AM

(Tổ Quốc) - Sau 2 năm kể khi hoàn thành, công viên Thiên văn học vẫn chưa một lần mở cửa, trở thành nơi vứt rác và nghỉ chân của người nhặt ve chai.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 1.

Công viên Thiên văn học trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) có tổng diện tích lên tới 12 ha. Đây là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, thu hút dư luận bởi không gian xanh và kiến trúc đẹp mắt bao quanh hồ Bách hợp thủy.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 2.

Một tập đoàn khởi công xây dựng nơi này từ năm 2017. Với tổng vốn đầu tư 260 tỷ, công viên Thiên văn học từng được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đến năm 2020, công trình cơ bản hoàn thành nhưng đến này vẫn chưa một lần mở cửa và dần trở nên hoang phế.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 4.

Phía bên ngoài công viên, nhiều đoạn vỉa hè bị sụt lún. Gạch lát bị nứt toác, hàng rào tróc sơn, sứt mẻ.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 5.

Công viên Thiên văn học sở hữu nhiều tác phẩm ngoài trời thú vị song người dân chưa bao giờ được vào tận nơi thưởng thức. Trong ảnh là khu vực quảng trường Ngân hà (Milky way) với mô hình các hành tinh xoay quanh hệ Mặt trời.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 6.

Quang cảnh bên trong gây tiếc nuối khi thường xuyên vắng vẻ, không một bóng người, mặc cho không gian cây cỏ thoáng đãng.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 7.

Biển thông báo tạm dừng hoạt động thể thục thể thao để phòng dịch Covid-19 vẫn được để nguyên ở cổng phụ dù rằng Hà Nội đã trở lại bình thường mới khá lâu.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 8.

Do không được chăm chút cẩn thận, cộng với khoảng thời gian bỏ hoang trong dịch Covid-19 mà thảm cỏ rìa công viên đầy rác. Công viên thiên văn học đặc biệt nhất Đông Nam Á trở thành chốn nghỉ trưa cho người thu nhặt ve chai.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một người bảo vệ ở công viên cho biết mình làm thuê cho bên thứ 3 nên không rõ khi nào công trình mở cửa. Theo ông, thỉnh thoảng vẫn có công nhân xây dựng vào làm việc nên có lẽ nhà đầu tư muốn hoàn thiện thêm một vài khu vực.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 10.

HIện tại, người dân có nhu cầu tập thể dục chỉ có thể thực hiện bên ngoài công viên. Anh Nguyễn An, cư dân khu đô thị Dương Nội, chia sẻ anh thường đi bộ quanh công viên vào lúc 4-5h chiều.

Công viên 260 tỷ chủ đề thiên văn học bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành ở Hà Nội - Ảnh 11.

Anh cho rằng: “Không gian bên trong rất đẹp, nên tạo điều kiện cho nhiều đối tượng vào thư giãn, tập luyện. Bản thân mình và hàng xóm đều hy vọng công viên nhanh chóng mở cửa”.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM