Hà Nội FC thua hai trận đầu vẫn chưa tệ bằng năm đầu tiên Quang Hải đá V.League

(Tổ Quốc) - Thất bại trước Bình Dương ở vòng 2 V.League 2021 khiến nhiều người tin rằng Hà Nội FC đang đánh mất vị thế của một ông lớn ở bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC đã thua hai trận liên tiếp, lần lượt với tỷ số 0-3 và 1-2 trước Nam Định và Bình Dương. Hình bóng một nhà vô địch trở nên nhạt nhoà dù cho Hà Nội FC khởi đầu mùa giải bằng việc giành chiếc Siêu cúp quốc gia thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Viettel.

Thế nhưng, đây chưa phải khởi đầu tệ nhất của Hà Nội FC mà là năm 2016, trong cuộc chuyển giao ghế nóng từ HLV Phan Thanh Hùng sang HLV Phạm Minh Đức.

Hà Nội FC thua hai trận đầu vẫn chưa tệ bằng năm đầu tiên Quang Hải đá V.League - Ảnh 1.

Hà Nội FC (áo trắng) có khởi đầu tệ nhất là vào năm 2016 (Ảnh: Q.T)

Trong 5 trận đầu tiên tại V.League 2016, Hà Nội FC không thắng. Họ thua hai trận đầu, hoà trận thứ 3 và thua tiếp hai trận sau. Đây được ghi nhận là khởi đầu tệ nhất của Hà Nội FC kể từ khi lên chơi tại V.League.

Ở thời điểm đó, Hà Nội FC vẫn mang tên Hà Nội T&T. Họ đối mặt với biến động lớn khi HLV Phan Thanh Hùng từ chức, HLV Phạm Minh Đức từ đội trẻ lên thay. Thế nhưng, vị HLV này không quán xuyến nổi phòng thay đồ gồm toàn ngôi sao cá tính lớn.

Thành tích 5 trận đầu V.League 2016 của Hà Nội T&T

- Vòng 1: FLC Thanh Hoá 3-0 Hà Nội T&T

- Vòng 2: Hà Nội T&T 0-1 Than Quảng Ninh

- Vòng 3: Hà Nội T&T 1-1 CLB Hà Nội

- Vòng 4: Sanna Khánh Hoà BVN 1-0 Hà Nội T&T

- Vòng 5: Hà Nội T&T 1-2 Bình Dương

Sau 5 trận không thắng, HLV Phạm Minh Đức trở lại làm đào tạo trẻ. Trợ lý Chu Đình Nghiêm ngồi vào ghế nóng và dẫn dắt Hà Nội T&T đi một lèo đến chức vô địch V.League thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Họ vượt qua Hải Phòng trong cuộc đua song mã nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Chi tiết lịch sử này có thể là nguồn động lực to lớn dành cho Văn Quyết và các đồng đội trong nỗ lực đưa CLB trở lại đúng quỹ đạo.

Không chỉ có Hà Nội FC, Gạch Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2006 cũng là một trường hợp thú vị. Long An cũng không thắng 5 trận đấu (hoà 3, thua 2). Thế nhưng, đến cuối mùa giải, họ vẫn vô địch V.League năm thứ hai liên tiếp, hơn đội xếp sau là Bình Dương đúng 1 điểm.

Thế nhưng, đó là những màn ngược dòng khi giải đấu chơi theo thể thức lượt đi lượt về. Ở mùa giải 2021, VPF tiếp tục giữ thể thức chia V.League làm hai giai đoạn. Sau giai đoạn 1, 6 đội xếp trên sẽ tranh chức vô địch, 8 đội xếp sau chạy đua tránh 1,5 suất xuống hạng.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận nếu Hà Nội FC không sớm ngắt mạch trận tệ hại này thì việc chen chân vào top 6 đội dẫn đầu sẽ rất khó khăn.

Hà Nội FC thua hai trận đầu vẫn chưa tệ bằng năm đầu tiên Quang Hải đá V.League - Ảnh 3.

Hà Nội FC thua hai trận liền tại V.League 2021 khiến rất nhiều người bất ngờ (Ảnh: Hiếu Lương)

Nguyên nhân thất bại của Hà Nội FC cũng được chỉ ra do 3 yếu tố. Thứ nhất, hai tiền đạo ngoại là Bruno Cunha và Geovane Magno hoà nhập chưa tốt khiến hàng công Hà Nội FC không tạo được sức ép lớn như những năm trước.

Thứ hai, việc thiếu vắng tiền vệ đánh chặn đẳng cấp như Moses Oloya khiến Hà Nội FC không có người điều phối bóng ở dưới, không có người đánh chặn các pha phản công phía trên hàng hậu vệ. Những sự thay thế như Đức Huy, Đậu Văn Toàn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Thứ ba, những ngôi sao của Hà Nội FC thiếu cảm hứng và đang đánh mất tự tin. Văn Quyết, Quang Hải chưa tạo được dấu ấn, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ làm khách trước Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Trận đấu được dự báo rất khó khăn khi Hải Phòng đang có phong độ cao với hai chiến thắng liên tiếp. Bên cạnh đó, mặt sân chất lượng không tốt, sức ép từ khán giả đất Cảng cũng là yếu tố khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải chuẩn bị sẵn tinh thần và phương án khắc phục khó khăn.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới