Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Ngày đầu thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tại một số chợ dân sinh, giá cả có biến động tăng nhẹ; còn tại các siêu thị, hàng hóa dồi dào và giá cả ổn định.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào tại các chợ dân sinh và siêu thị

(Tổ Quốc) - Ngày đầu thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tại một số chợ dân sinh, giá cả có biến động tăng nhẹ; còn tại các siêu thị, hàng hóa dồi dào và giá cả ổn định.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 1.

Sáng 19/7, theo ghi nhận của phóng viên, các siêu thị đều dồi dào hàng hóa, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua đồ. Giá các loại mặt hàng đều không tăng.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 2.

Trước đó, chiều ngày 18/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-CTUBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tại Hà Nội đã có hiện tượng người dân đến siêu thị, cửa hàng để mua sắm, tích trữ hàng hoá, lương thực, thực phẩm.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 3.

Trước lo lắng của người dân về nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu, các doanh nghiệp bán lẻ đã dự trữ lượng hàng hóa tăng gấp 3 lần so với trước đây và cam kết không tăng giá trong thời điểm này.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 4.

Cụ thể, ngành Công Thương Hà Nội dự trữ 836.000 tấn gạo, 167.346 tấn thịt lợn, 48.150 tấn thịt bò, 55.782 tấn thịt gia cầm, trên 1 triệu quả trứng gia cầm…

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 5.

Cũng theo bà Trần Thị Phương Lan, ngoài 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa… , thành phố đã rà soát bố trí sẵn sàng 1.920 địa điểm tại các quận, huyện để bố trí làm kho dự trữ hàng, các điểm bán lưu động khi cần thiết.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 6.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử Tổ Quốc tại siêu thị VinMart - Times City, lượng người dân đi mua hàng trong sáng nay có tăng hơn so với mọi ngày.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 7.

Đại diện siêu thị cho biết, hàng hóa, nhu yếu phẩm, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả... sẽ được cung ứng liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 8.

Cùng với đó, việc bình ổn giá sẽ được hệ thống siêu thị VinMart đặt lên hàng đầu.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 9.

Khu vực rau, củ quả tươi luôn đầy ắp và phong phú về chủng loại.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 10.

Các mặt hàng như thịt lợn, thịt bò, cá tươi... luôn có sẵn phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 12.

Tương tự, siêu thị BigC trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội cũng rất nhiều các mặt hàng.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 14.

Đại diện siêu thị Big C &Go - ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc điều hành khối cửa hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cho hay, trong ngày 18/7, khi có thông tin Hà Nội áp dụng chỉ thị mới về phòng dịch, siêu thị đã bán ra lượng hàng tươi sống nhiều gấp 3 lần bình thường. Và trong sáng nay, siêu thị đã bổ sung lượng hàng mới.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 15.

“Dù nhu cầu mua hàng có tăng nhưng siêu thị không bao giờ tăng giá vô lý, nhất là trong mùa dịch. Chúng tôi vẫn sẽ bán mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Theo đánh giá của chúng tôi, nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội là không thiếu và các hệ thống đều tăng số lượng hàng dự trữ rất nhiều. Vì vậy, người dân yên tâm mua sắm, không cần tích trữ quá nhiều”, đại diện siêu thị Big C cho biết.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 16.

Ghi nhận tại siêu thị BigC, lượng người dân đến mua hàng cũng tăng cao trong sáng nay.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 17.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 18.

nhưng không còn hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng như tối ngày 18/7.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 19.

Khu vực thanh toán tại siêu thị BigC không quá đông đúc.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 20.

Còn tại các chợ dân sinh khu vực Nam Trung Yên, Thành Công, Giảng Võ…, hàng hóa vẫn phong phú. Nhiều thực phẩm mới tươi ngon.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 21.

Các tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên cho biết không có tình trạng thiếu hàng.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 22.

Tuy nhiên, trong sáng nay, giá thịt lợn, thịt bò, cá... có phần tăng nhẹ do chi phí vận chuyển tăng

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 23.

Theo chị Dung, tiểu thương bán hàng thịt bò ở chợ Nam Trung Yên, do phần lớn khách mua thịt đều là khách quen nên giá cả bán vẫn ổn định, chỉ điều chỉnh tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/lạng do chi phí vận chuyển tăng. Giá thịt bò vẫn duy trì mức cũ: bắp bò 250.000 đồng/kg; lõi rùa 350.000 đồng/kg; thịt vai bò từ 230.000 đến 240.000 đồng/kg.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào cả ở chợ dân sinh lẫn siêu thị, giá có nhích nhẹ - Ảnh 24.

Người dân yên tâm, không nên dự trữ hàng hóa quá nhiều, hạn chế tập trung đến các hệ thống phân phối tránh lây nhiễm dịch bệnh. Thành phố Hà Nội khẳng định sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân.

 Bảo Trung - Linh Hoàng