Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Các tiểu thương chủ yếu phòng dịch COVID-19 bằng cách dựng các tấm ngăn bằng nhựa mềm, thậm chí là chia ca nhằm đảm bảo giãn cách. Một số nơi phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ thời giãn cách xã hội

(Tổ Quốc) - Các tiểu thương chủ yếu phòng dịch COVID-19 bằng cách dựng các tấm ngăn bằng nhựa, thậm chí là chia ca nhằm đảm bảo giãn cách. Một số nơi phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là chợ dân sinh đầu tiên thực hiện quây các tấm chắn nhựa đảm bảo giãn cách, người bán cũng như người mua đều cảm thấy an tâm.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa cho biết, ngay từ khi Hà Nội ra Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 về phòng chống dịch COVID-19, phường Bách Khoa đã vận động, tuyên truyền tiểu thương của chợ chủ động lắp những tấm chắn bằng ni-lon, đảm bảo cho người bán cũng như người mua thực phẩm an toàn.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Sau khi tuyên truyền, các tiểu thương ở chợ đã chủ động tự bỏ kinh phí để lắp các tấm chắn. Để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn - lẻ.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

“Cả chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày. Những quầy kinh doanh hàng hóa không thiết yếu được yêu cầu tạm dừng hoạt động.”, ông Nguyễn Văn Khang cho hay.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ nhưng cũng hài lòng trước cách phòng dịch mới của các tiểu thương chợ Bách Khoa.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Một tiểu thương tại đây chia sẻ: “Chợ Bách Khoa hiện chỉ còn ít người bán hàng. Chỉ còn khu vực bán thực phẩm hoạt động. Cách phòng dịch của các tiểu thương ở đây khiến nhiều người mua hàng cảm thấy yên tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn, lẻ.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Ghi nhận của PV, hầu hết những người đi chợ cũng như người bán đều chấp hành tốt công tác phòng dịch Covid 19.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Theo nhiều người dân tại đây, việc lắp tấm chắn ni- lon tuy là việc làm đơn giản nhưng lại có hiệu quả ngay và góp phần đảm bảo an toàn cho người mua và người bán.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở người dân phải đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Chợ dân sinh dựng "lô cốt mền" phòng dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Nhiều người dân đi chợ cũng trang bị kính chống giọt bắn để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 13.

Trên tinh thần hạn chế tụ tập, tiếp xúc đông người, UBND quận Tây Hồ đã thí điểm phát thẻ đi chợ theo khung giờ và theo ngày chẵn - lẻ, bắt đầu từ ngày 27/7. Đây cũng là quận đầu tiên của Hà Nội thực hiện chủ trương này.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 14.

Cụ thể, mỗi hộ gia đình sẽ được cấp phát tối đa 5 thẻ vào chợ trên địa bàn phường, đảm bảo 3 ngày đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình. Mỗi tổ dân phố trên địa bàn sẽ được UBND phường phân chia các giờ đi chợ khác nhau trong ngày theo từng khung giờ.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 15.

Người dân tới chợ đều phải khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi vào chợ.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 16.

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, việc phát phiếu đi chợ sẽ góp phần giãn cách, tránh tập trung đông người. Đồng thời cũng sẽ góp phần phục vụ vụ điều tra, truy vết dịch tễ khi cần thiết, trong trường hợp dịch xuất hiện trên địa bàn.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 18.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 19.

Theo đúng qui định, người dân không có phiếu mà đến chợ sẽ không được vào chợ và mời ra về, mua hàng vào hôm sau.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 20.

Tại chợ Tứ Liên, chốt kiểm soát được đặt ngay đầu chợ. Mọi người ra vào đều phải trình phiếu đi chợ.

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 21.

Tại chợ Nhật Tân, một tiểu thương chia sẻ: "Việc áp dụng với phiếu mua hàng ngày chẵn - lẽ khiến chúng tôi không bán được nhiều hàng so với trước đó, ảnh hưởng khá nhiều, nhưng ở thời điểm này chúng tôi đều hiểu phòng chống dịch là điều bắt buộc".

Hà Nội: Muôn kiểu đi chợ trong thời giãn cách xã hội ở thủ đô - Ảnh 22.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân đi chợ đứng giãn cách đảm bảo công tác phòng dịch.

Bảo Trung