Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho "vùng xanh", người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu

Hoàng Hải | 16-09-2021 - 21:13 PM

(Tổ Quốc) - Để mua được 1 hộp bánh trung thu gia truyền tại phố Xuân Đỉnh, nhiều người dân đã phải xếp hàng dài và chờ đợi khoảng 30 - 40 phút trong ngày đầu Hà Nội cho phép một số dịch vụ hoạt động.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 1.

18h20 phút ngày 16/9, khoảng 30 người xếp hàng dài gần 100 mét chờ mua bánh trung thu tại 1 cửa hàng bánh truyền thống trên phố Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 2.

Chị Lan Anh (trú quận Tây Hồ) cho biết, đã nhiều năm nay gia đình chị chọn ăn bánh trung thu tại cửa hàng trên do bánh đậm đà, hương vị phù hợp. "Phải chờ gần 30 phút mới tới lượt để mua bánh, trong lúc chờ đợi tôi đều giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19", chị Lan Anh nói.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 3.

Bảo vệ của cửa hàng liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 4.

Người dân trước khi đến lượt mua, nhân viên phát phiếu có ghi các loại bánh và giá. Sau đó, tích vào số lượng, loại bánh cần mua để việc mua bán diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 5.

Bảng giá tại cửa hàng bánh trung thu trên phố Xuân Đỉnh.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 6.

Do đã tích số lượng mua, bánh cần mua nên việc mua bán diễn ra thuận tiện, nhanh chóng.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 7.

Chủ cửa hàng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng bánh bán ra trong mùa Trung thu năm nay đến thời điểm này chỉ bằng 40% so với năm 2020.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 8.

Theo chủ cửa hàng, bánh bán ra đều đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 người dân đến mua hàng phải đảm bảo khoảng cách an toàn.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 9.

"Trong ngày hôm nay, số lượng người dân đến mua đông hơn những ngày trước đó rất nhiều. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, công an phường tạo điều kiện cho gia đình buôn bán và cử người ra phân luồng giao thông, yêu cầu người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách an toàn", nữ chủ cửa hàng chia sẻ.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 10.

Chủ cửa hàng cho biết thêm, những năm trước người dân dịp gần Trung thu xếp hàng đợi mua bánh đến 22 - 23h, giờ cao điểm có hàng trăm người chờ mua bánh. Tuy nhiên, do năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng người mua giảm hẳn.

Hà Nội ngày đầu nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu - Ảnh 11.

Theo văn bản số 3084 ngày 15/9 của Chủ tịch UBND Hà Nội điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6/9 (thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 3/9 của Chủ tịch UBND TP) được mở lại một số hoạt động. Các hoạt động được cho phép gồm văn phòng phẩm...cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

[VIDEO] Hà Nội: Người dân xếp hàng để mua bánh trung thu (Nguyễn Việt Hùng)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".